Ảnh độc về một hội quán từng tồn tại ở Chợ Lớn

Hơn 100 năm trước, trong khuôn viên bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5 TP HCM từng tồn tại một công trình độc đáo có tên gọi là Phước Thiện Nghĩa Từ.

Nằm ở quận 5, TP HCM, bệnh viện Nguyễn Trãi có tiền thân là bệnh viện mang tên Phước Kiến y viện của người Hoa gốc Phúc Kiến, được thành lập năm 1909. Trong khuôn viên bệnh viện thời kỳ đầu có một công trình kiến trúc độc đáo là Phước Thiện Nghĩa Từ. Ảnh tư liệu.

Phước Thiện Nghĩa Từ là một hội quán được lập ra vừa để làm từ đường thờ cúng tổ tiên, vừa là nơi giúp đỡ cho bệnh nhân không người nuôi dưỡng. Ảnh tư liệu.

Công trình mang phong cách kiến trúc đền miếu vùng Phúc Kiến với nét đặc trưng là phần mái võng xuống gợi liên tưởng đến hình ảnh của những con thuyền. Ảnh tư liệu.

Tại Phước Kiến Nghĩa Từ, theo định kỳ, các bác sĩ, y sĩ đến khám bệnh, hốt thuốc, sắc thuốc miễn phí, phát chẩn quần áo, vật dụng cho người nghèo. Ảnh tư liệu.

Đây là một hình thức tương trợ rất phổ biến trong các cộng đồng Hoa kiều hải ngoại. Ảnh tư liệu.

Trong giai đoạn 1909-1959, Phuớc Kiến y viện là cơ sở điều trị theo Đông y. Năm 1959 y viện mở rộng đổi thành bệnh viện Phước Kiến, điều trị theo phương pháp Âu – Mỹ. Ảnh tư liệu.

Sau năm 1975, bệnh viện tiếp tục hoạt động. Năm 1978, bệnh viện Phước Kiến đổi tên thànhbệnh viện Nguyễn Trãi. Ảnh tư liệu.

Trong quá trình mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất, Phước Kiến Nghĩa Từ đã được triệt giải để nhường chỗ cho các công trình mới, đáp ứng nhu cầu chữa bênh của cư dân địa phương. Ảnh tư liệu.

Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-mot-hoi-quan-tung-ton-tai-o-cho-lon-1120903.html