Anh Đức khoác áo HAGL theo lời mời của bầu Đức

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức về đầu quân cho đội bóng của bầu Đức sau khi bình phục chấn thương. Anh sẽ chơi cho HAGL ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Chân sút sinh năm 1985 sẽ khoác áo số 61 ở đội bóng phố núi từ giai đoạn 2. Anh Đức vừa gặp Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức sáng 14/7 rồi đáp chuyến bay đi Pleiku ngay sau đó.

Chia sẻ với Zing về quyết định lấy số áo mới, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nói: "Dù gì mình cũng là người Bình Dương nên muốn lấy con số tượng trưng. Tôi cảm thấy sự trân trọng khi khoác áo HAGL. Tôi còn khỏe, còn thi đấu được vài năm nữa, tại sao lại không chơi tiếp".

 Anh Đức tập luyện ở sân Gò Đậu để chuẩn bị tái xuất V.League. Anh sẽ khoác áo số 61 của HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

Anh Đức tập luyện ở sân Gò Đậu để chuẩn bị tái xuất V.League. Anh sẽ khoác áo số 61 của HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

"Có nhiều đội bóng theo đuổi tôi từ lâu, tôi cũng chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Bầu Đức cũng có lời mời nên tôi cân nhắc kỹ. Trước đó, tôi muốn thi đấu ở gần nhà, tiện chăm lo cho gia đình và quán xuyến công việc kinh doanh", anh nói trước khi lên máy bay.

Đại diện HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh hồ hởi khi có sự bổ sung chất lượng trên hàng công. "Chúng tôi muốn bổ sung một chân sút nội có đẳng cấp. Anh Đức được nhiều đội săn đón, tuy nhiên, khi nhận lời đề nghị của bầu Đức, cậu ấy đã chấp nhận".

Chiều 14/7, Anh Đức sẽ ra sân tập luyện cùng Tuấn Anh, Xuân Trường và các cầu thủ trẻ ở HAGL. Chân sút lớn tuổi sẽ chính thức hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tự do vào ngày 21/7. Anh sẽ đá được 3 trận ở lượt đi cho đội bóng mới.

Nếu không có gì thay đổi, Anh Đức sẽ ra mắt HAGL trong trận tiếp CLB Thanh Hóa ở vòng 11. Chi tiết bản hợp đồng chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng hai bên sẽ làm việc lại khi mùa giải kết thúc.

Anh Đức tập luyện đều đặn để trở lại V.League 2020 Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chưa muốn giải nghệ ở tuổi 35 và đang chăm chỉ luyện tập phục hồi hàng tuần để có thể trở lại sân cỏ ở lượt về V.League 2020.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-duc-khoac-ao-hagl-theo-loi-moi-cua-bau-duc-post1106468.html