Anh Đức nằm trong top ứng cử viên Chiếc giày Vàng AFF Cup

Trang chủ AFF Cup 2018 vừa có bài viết đánh giá bảy chân sút lợi hại nhất có khả năng cao giành danh hiệu Chiếc giày Vàng tại Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á năm nay, trong đó có 'lão tướng' Nguyễn Anh Đức của Việt Nam.

Dù không còn ở độ tuổi sung mãn nhưng Nguyễn Anh Đức vẫn là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Theo bài viết “Cuộc đua tới Chiếc giày Vàng: Bảy trung phong nguy hiểm tại AFF Suzuki Cup”, ban tổ chức AFF Cup đã điểm mặt những mũi nhọn lợi hại nhất của các đội tuyển và có tiềm năng lớn cạnh tranh Chiếc giày Vàng - danh hiệu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Bên cạnh những chân sút đáng chú ý của khu vực, tiền đạo “lão tướng” Nguyễn Anh Đức được AFF đánh giá cao: “Anh Đức sẽ là lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và chắc chắn vẫn nắm giữ cơ hội ghi dấu cạnh tranh Chiếc giày Vàng của giải đấu. Ở độ tuổi 33 - lớn tuổi nhất đội nhưng tiền đạo này vẫn rất mạnh mẽ cùng với cảm giác vị trí nhạy bén và tận dụng tốt những pha kiến tạo từ tuyến tiền vệ”.

Bên cạnh Anh Đức, AFF cũng đánh giá cao nhiều chân sút khác như tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái-lan. Ở giải đấu mà đội tuyển “xứ sở Chùa Vàng” không có được sự phục vụ của những tiền đạo ngôi sao như Teerasil Dangda hay Chanathip thì tiền đạo 27 tuổi đang thuộc biên chế của CLB Muangthong United sẽ là điểm tựa hàng đầu của họ trên hàng công.

Bên cạnh đó, Chan Vathanaka của Campuchia cũng được AFF “điểm mặt” như là ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua tới Chiếc giày Vàng khi đánh giá cao những kinh nghiệm của “Messi Campuchia” thu được sau những năm tháng “chinh chiến” tại Nhật Bản và Malaysia.

Ngoài ra, ba chân sút khác được ban tổ chức AFF đánh giá cao là Phil Younghusband của Philippines (cựu tiền đạo của CLB Chelsea và từng ghi bàn trong ba kỳ AFF Cup 2010, 2012 và 2014), Alberto “Beto” Goncalves (“lão tướng” nhập tịch 38 tuổi gốc Brazil) bên phía Indonesia và Safawi Rasid của Malaysia. Tất cả đều được đánh giá là trụ cột trong đội hình tuyển quốc gia của họ tại giải đấu năm nay.

Về phần mình, tiền đạo đang thuộc biên chế đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2018 Becamex Bình Dương Nguyễn Anh Đức hiện đang tập trung cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup sắp khởi tranh sau hơn một tuần nữa. Cầu thủ sinh năm 1985 chia sẻ rằng bản thân luôn nỗ lực hết sức mình dù là thành viên lớn tuổi nhất đội bởi động lực mà HLV Park đã truyền cho không chỉ riêng anh mà còn với toàn đội bóng.

“Việc tôi cũng như toàn đội nỗ lực tập luyện hơn cũng nhờ ông Park. Với cá nhân tôi, thầy đã tạo cho tôi một sự hăng say để tích cực phấn đấu, hướng tới mục tiêu cụ thể, mà ở đây là những gì tốt nhất dành cho đội tuyển”, tiền đạo Anh Đức chia sẻ.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38091302-anh-duc-nam-trong-top-ung-cu-vien-chiec-giay-vang-aff-cup.html