Anh em song sinh Vĩ Đại đập đầu tài xế, cướp tiền

Vĩ, Đại khai nhận là hai anh em song sinh. Do không có tiền tiêu xài, cả hai cùng nhau đi cướp tài sản.

Anh em song sinh đó là Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại (18 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Nạn nhân là tài xế taxi Trương Trịnh Hoàng Xuân (51 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Theo đó, vào trưa ngày 15/7, Vĩ và Đại đến bến xe ở TP Tây Ninh xin một danh thiếp taxi, sau đó trở về huyện Châu Thành. Hai anh em gửi xe máy tại quán cà phê rồi gọi taxi do ông Xuân chạy, yêu cầu chở về huyện Tân Biên.

Vĩ

Đối tượng Đại. Ảnh: NLĐ

Khi ôtô chạy qua khu rừng vắng, hai anh em Vĩ, Đại bảo tài xế dừng lại và mượn điện thoại gọi cho người thân đến đón. Khi ông Xuân đưa điện thoại thì bất ngờ Vĩ dùng dây chuẩn bị sẵn từ trước siết cổ; Đại dùng cây sắt để sau ghế tài xế đập vào đầu ông Xuân làm nạn nhân ngất xỉu.

Tưởng ông Xuân chết, hai nghi can cướp điện thoại và 900.000 đồng rồi bỏ trốn. Chạy được khoảng vài trăm mét, cả hai vứt bỏ các công cụ gây án như: dây, áo, cây trong rừng cây keo rồi tiếp tục chạy bộ xuyên rừng ra quốc lộ mua nước uống và đón xe buýt trở về nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai anh em song sinh Vĩ, Đại khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cả hai đi cướp tài sản.

Ngoài thực hiện vụ cướp trên, hai anh em Vĩ và Đại còn gây ra 8 vụ trộm cắp môtô và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Châu Thành và Tân Biên.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/anh-em-song-sinh-vi-dai-dap-dau-tai-xe-cuop-tien-3383979/