Anh, EU nhất trí về dự thảo thỏa thuận Brexit

Anh đã nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) về một dự thảo thỏa thuận Brexit - Thủ tướng Anh Theresa May hôm 14/11 cho hay, tuy nhiên dự thảo trên vẫn cần có sự phê chuẩn từ nội các của bà và Quốc hội đang chia rẽ của Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Bước đột phá bất ngờ xuất hiện sau nhiều tháng đàm phán khó khăn giữa hai bên, nhưng lại trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo sợ về viễn cảnh Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019 mà không có thỏa thuận nào. Hiện nay, làn sóng chia rẽ về Brexit ngày càng thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt là ngay trong Nội các của Thủ tướng May và trong Quốc hội Anh - khi các nhà lập pháp không biết làm thế nào để tiếp tục tiến trình Brexit.

Các vị Bộ trưởng của Anh đã được thông báo vắn về dự thảo thỏa thuận, ngay trước một cuộc họp Nội các đặc biệt tổ chức hôm 14/11 nhằm thảo luận về các bước đi tiếp theo. Phía EU cũng đã xác nhận rằng họ và Anh đã nhất trí về một dự thảo thỏa thuận, tuy không nêu chi tiết.

Nếu các vị Bộ trưởng của Anh ủng hộ dự thảo dài hàng trăm trang này, chính quyền London hy vọng rằng EU sẽ triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh ngay cuối tháng để phê chuẩn nó. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều chính trị gia trong Hạ viện Anh tuyên bố sẽ không ủng hộ dự thảo thỏa thuận này.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson - người ủng hộ Brexit và đã rời khỏi Chính phủ của bà May hồi tháng 7 vừa qua do bất đồng quan điểm - nói rằng ông sẽ chống lại dự thảo thỏa thuận mới. Cùng lúc, đảng Liên minh Dân chủ Ireland (DUP), bên giúp Thủ tướng May giành đa số ghế trong Quốc hội, cũng đe dọa sẽ bác bỏ một thỏa thuận khiến cho Anh gắn quá chặt với EU hậu Brexit.

Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn cũng ám chỉ rằng đảng của ông sẽ bác bỏ dự thảo thỏa thuận trên, thêm rằng: “Đây có vẻ như không phải một thỏa thuận tốt cho đất nước”.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/anh-eu-nhat-tri-ve-du-thao-thoa-thuan-brexit-tintuc422737