Anh - EU tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại

Các cuộc đàm phán giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu về việc ký kết một hiệp định thương mại được nối lại tại London vào ngày 22/10, đang tiến hành theo hướng tích cực và tạo cơ hội để hy vọng đạt được một thỏa thuận.

Thông tin này được The Sunday Telegraph trích dẫn các nguồn tin cho biết hôm Chủ nhật (25/10). Theo dữ liệu sơ bộ, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier sẽ gia hạn thời gian ở lại London cho đến ngày 28/10 trong bối cảnh hai bên nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Đồng thời, nguồn tin cho biết, ban đầu phái đoàn sẽ chỉ ở thủ đô của Anh cho đến ngày 25/10.

Theo Sunday Telegraph, trong nửa cuối tuần tới, các bên sẽ đến Brussels để thông qua các chi tiết mới nhất của thỏa thuận. Ngoài ra, Anh và EU tin rằng vào ngày 31/10, họ cần quyết định liệu các cuộc đàm phán tiếp theo có phù hợp hay không.

Nguồn tin cho biết thêm, các bên đã nhất trí khoảng 90% lập trường về tất cả các chủ đề cần được phản ánh trong thỏa thuận, điều này có thể hy vọng vào một kết quả tích cực của các cuộc đàm phán.

Anh - EU tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại. (Ảnh: TASS)

Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/1 vừa qua. Cho đến cuối năm 2020, “xứ sở sương mù” sẽ vẫn nằm trong Liên minh thuế quan châu Âu và là thị trường duy nhất. Đến nay, sau nhiều vòng đàm phán, Anh và EU vẫn bất đồng về một số vấn đề, nhất là xung quanh yêu cầu của khối gồm 27 thành viên về việc tiếp cận lâu dài với vùng biển của London.

Trước đó, vào ngày 16/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố London sẽ chuẩn bị cho kịch bản không có thỏa thuận thương mại với Brussels. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ Anh nhấn mạnh sẵn sàng thảo luận một số vấn đề thiết thực với các đối tác châu Âu.

Một ngày trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Liên minh châu Âu muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Anh, nhưng có tính đến lợi ích chung .

Trong khi đó, tuần trước, Thủ tướng Anh nói về việc London sẵn sàng quay trở lại quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu theo các điều kiện của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu các cuộc đàm phán với Brussels về thương mại tự do không thành công.

Được biết, ông Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen ngày 3/10 thừa nhận cần đạt được thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai giữa London và Brussels. Trước đó vài ngày, người đứng đầu EC đã gửi một thông báo chính thức tới các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh về việc vi phạm thỏa thuận rời khỏi cộng đồng.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gây áp lực buộc Anh phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán Brexit, đặc biệt là trong 3 lĩnh vực: ngư nghiệp, cạnh tranh công bằng và giải quyết tranh chấp. Ba lĩnh vực gây tranh cãi nói trên là chướng ngại vật chính để Anh và EU đạt được thỏa thuận thương mại có hạn chót vào cuối năm nay.

Sau nhiều tháng đối thoại, Anh và EU đã thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề từ năng lượng đến phúc lợi. Song, đối với ngư nghiệp, EU cảnh báo sẽ không để đến cuối cùng mới giải quyết vấn đề này, đồng thời khẳng định ngư nghiệp phải là một phần trong một thỏa thuận lớn hơn, cùng với những vấn đề như quan hệ năng lượng hay dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, hai bên vẫn còn nhiều khoảng cách trong cạnh tranh bình đẳng, bao gồm các tiêu chuẩn xã hội, lao động, môi trường cũng như viện trợ nhà nước. Anh muốn có thể tự do điều chỉnh các khoản trợ cấp doanh nghiệp trong tương lai, trong khi EU tìm cách cố định các nguyên tắc chung. Nếu Anh không đồng ý, EU cho biết “xứ sở sương mù” sẽ không thể tiếp cận thị trường 450 triệu dân của khối này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/anh-eu-tien-gan-hon-toi-thoa-thuan-thuong-mai-267816.html