Anh gây án mạng khi đi trả thù cho em trai bị đánh

Thấy em trai bị bạn nhậu đánh, Sang cầm gậy sắt đi trả thù. Người đàn ông này thừa nhận đã tấn công làm một người tử vong

Ngày 2-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp để điều tra vụ giết người tại thị trấn Kbang, huyện Kbang vừa qua.

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân trí, tối ngày 29-3, trong lúc Trần Văn Thuận (SN 1975), Trần Văn Lợi (SN 1979) và Lưu Ngọc Vinh (SN 1990, cùng trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Kbang, huyện Kbang) ngồi nhậu với nhau thì xảy ra mâu thuẫn.

Lưu Ngọc Sang tại cơ quan điều tra.

Lưu Ngọc Sang tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Thuận và Lợi đã dùng tay đánh Vinh bỏ chạy. Sau đó, Vinh điện thoại, nói với anh trai là Lưu Ngọc Sang (SN 1982, HKTT thôn 5, xã Sơ Pai; tạm trú: TDP 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) việc bị Thuận và Lợi đánh.

Liên quan vụ án mạng, Zing cho hay, đến 23g30 cùng ngày, Sang cầm gậy sắt đến trước nhà Thuận, Lợi chửi bới. Thấy vậy, Thuận và Lợi cầm 2 thanh gỗ ra nói chuyện thì xảy ra xô xát.

Cảnh sát xác định Sang dùng cây sắt đánh Lợi khiến người này bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, đến sáng 30-3 thì tử vong.

Sau khi biết Lợi chết, Sang đến Công an huyện Kbang đầu thú.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/anh-gay-an-mang-khi-di-tra-thu-cho-em-trai-bi-danh-186746.html