Anh hạ mức độ rủi ro an ninh đối với các tàu ở Eo biển Hormuz

Các tàu treo cờ Anh sẽ sớm có thể đi qua Eo biển Hormuz mà không cần lực lượng Hải quân Hoàng gia hộ tống, sau một sắc lệnh liên quan nguy cơ cụ thể về việc bắt giữ các tàu này.

Tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Anh ngày 7/11 đã hạ mức độ rủi ro an ninh cho các tàu treo cờ Anh đi qua Eo biển Hormuz, hơn một tháng sau khi một trong các tàu chở dầu của nước này cuối cùng đã được Iran phóng thích sau lần bắt giữ.

Một người phát ngôn Chính phủ Anh nói: "Các tàu treo cờ Anh sẽ sớm có thể đi qua Eo biển Hormuz mà không cần lực lượng Hải quân Hoàng gia hộ tống, sau một sắc lệnh liên quan nguy cơ cụ thể về việc bắt giữ các tàu này."

Tàu Stena Impero đã bị Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ hồi tháng Bảy ở eo biển này, hai tuần sau khi Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ở khu vực ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar. Tàu Iran đã được thả hồi tháng Tám./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-ha-muc-do-rui-ro-an-ninh-doi-voi-cac-tau-o-eo-bien-hormuz/606095.vnp