Ảnh hiếm 15 thành phố nổi tiếng thế giới hàng trăm năm trước

Dưới đây là một số bức ảnh đầu tiên chụp những thành phố nổi tiếng thế giới hồi thế kỷ 19.

Athens, một trong những thành phố nổi tiếng thế giới, trong bức ảnh được chụp vào năm 1845. Hình phía bên phải là Acropolis - thành phòng thủ cổ nổi tiếng ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: VT.

Quang cảnh ở đại lộ Leipziger Strasse, thủ đô Berlin (Đức), hồi năm 1940. Ảnh: VT.

Một góc Bombay (nay là thành phố Mumbai ở Ấn Độ) năm 1850. Ảnh: VT.

Thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, năm 1840. Ảnh: VT.

Một nhóm người đứng trước nhà thờ St. George ở Dublin, Ireland, năm 1848. Ảnh: VT.

Ảnh chụp tại Edinburgh, thủ đô của Scotland, năm 1848. Ảnh: VT.

Một trong những bức ảnh đầu tiên chụp Jerusalem năm 1944. Trong ảnh, nhà thờ Hồi giáo Dome of the Rock trên Núi Đền trong Thành phố cổ Jerusalem, Israel. Ảnh: VT.

Đường phố Nghị viện ở thủ đô London (Anh) năm 1839. Ảnh: VT.

Phố Broadway và Franklin ở thành phố New York (Mỹ) năm 1850. Ảnh: VT.

Một bức ảnh khác chụp ở thành phố New York năm 1948. Ảnh: VT.

Nhiếp ảnh gia Louis Daguerre đã chụp Đại lộ Boulevard du Temple ở thủ đô Paris (Pháp) vào buổi sáng năm 1838. Ảnh: VT.

Quang cảnh thủ đô Rome (Italy) với Đấu trường La Mã được ghi lại năm 1842. Ảnh: VT.

Thủ đô Singapore do Alphonse-Eugene-Jules Itier chụp năm 1844. Ảnh: VT.

Đường Macquarie ở thành phố Sydney (Australia) do Robert Hunt ghi lại năm 1855. Ảnh: VT.

Phố George ở Sydney do William Hetze chụp năm 1858. Ảnh: VT.

Đường phố Toronto (Canada) năm 1856. Ảnh: VT.

Tòa nhà Old Patent Office ở thủ đô Washington, Mỹ, năm 1846. Ảnh: VT.

Thiên An (Theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/anh-hiem-15-thanh-pho-noi-tieng-the-gioi-hang-tram-nam-truoc-905678.html