Ảnh hiếm bên trong căn hộ trên tầng 50, đắt nhất nước Mỹ

Căn hộ đắt nhất nước Mỹ trải dài từ tầng 50 đến tầng 53 của tòa nhà 220 Central Park South, (New York).

Đến năm 2019, căn hộ cao nhất trên tòa 220 Central Park South, (New York) giành vị trí dẫn đầu với giá 239,9 triệu USD.

Đến năm 2019, căn hộ cao nhất trên tòa 220 Central Park South, (New York) giành vị trí dẫn đầu với giá 239,9 triệu USD.

Căn penhouse trải dài từ tầng 50 đến tầng 53 của tòa nhà và được nhà quản lý quỹ Ken Griffin mua lại.

Nội thất trong nhà được thiết kế dựa trên các chi tiết cổ điển với sàn xương cá.

Nhà bếp sang trọng với tủ gỗ, đảo bếp bằng đá cẩm thạch trắng.

Căn hộ đắt nhất nước Mỹ có 3 phòng ngủ. Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng.

Phòng tắm trang bị nội thất sang trọng với cửa ra vào bằng crom và kính, sàn đá cẩm thạch.

Từ phòng tắm, gia chủ có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Góc nào trong căn hộ cũng nhận ánh sáng tự nhiên tối đa. Nguồn ảnh: 6sqft.

Video: Thiết kế căn hộ 22m2. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo 6sqft)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/anh-hiem-ben-trong-can-ho-tren-tang-50-dat-nhat-nuoc-my-1305442.html