Ảnh hiếm hệ thống tàu điện ngầm ở Anh những ngày đầu

Hệ thống tàu điện ngầm ở Anh những ngày đầu hoạt động kể từ năm 1863. Khi đó, một phần hệ thống tàu điện ngầm hoạt động 24 giờ/ngày.

Một quan chức London thư thái thưởng thức ly cafe khi di chuyển bằng hệ thống tàu điện ngầm ở Anh trong những ngày đầu hoạt động. Khi đó, người dân di chuyển bằng phương tiện này vẫn còn khá ít nên không gian bên trong tàu rộng rãi.

Một hành khách mua vé tàu điện ngầm ở Anh từ máy bán hàng tự động tại nhà ga Highgate, London.

Một người đàn ông viết đánh giá, cảm nhận của mình về hệ thống tàu điện ngầm trên tấm bảng dành cho hành khách.

Trong khi chờ đợi tàu đến, các hành khách đi tàu điện ngầm được thư giãn, giải trí bằng buổi hòa nhạc ENSA tại nhà ga Aldwych năm 1940.

Hành khách sử dụng dịch vụ điện thoại công cộng tại nhà ga Oxford Circus tháng 9/1968.

Hình ảnh cuộc đình công lớn về tàu điện ngầm ngầm ở Anh ở bên ngoài nhà ga Liverpool Street tháng 9/1939.

Một tàu điện ngầm của thương hiệu mới có chuyến hành trình đầu tiên tại hệ thống tàu điện ngầm London năm 1960.

Kể từ khi hệ thống tàu điện ngầm hoạt động liên tục, nhiều người đã đi làm bằng phương tiện giao thông này.

Mỗi năm, hệ thống tàu điện ngầm London phục vụ 1,2 tỷ khách, với 270 trạm và kết nối London với Surrey, Kent, Essex, Hertfordshire, Middlesex và Buckinghamshire.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, nhà ga sầm uất nhất trong hệ thống tàu điện ngầm ở London là Waterloo. Nhà ga Waterloo phục vụ hơn 57.000 hành khách trong 3 giờ cao điểm buổi sáng.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-hiem-he-thong-tau-dien-ngam-o-anh-nhung-ngay-dau-545414.html