Ảnh hiếm thời trẻ của Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt vừa đón sinh nhật tuổi 57, nhiều hình ảnh của ngôi sao võ thuật khi còn trẻ được người hâm mộ chia sẻ lại.

Những pha biểu diễn võ thuật tuyện đẹp của Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới. Nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao các động tác võ thuật của ông.

Ngày 26/4, trang Sohu đưa tin ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt bước sang tuổi 57. Ông là một trong những tượng đài điện ảnh của Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nhân dịp sinh nhật Lý Liên Kiệt, người hâm mộ đã chia sẻ nhiều bức ảnh thời ông còn trẻ và những câu chuyện về cuộc đời của ông.

Theo Sina, đầu những năm 1980, một bộ phim đã thay đổi ước mơ của rất nhiều thanh thiếu niên chính là tác phẩm Thiếu Lâm Tự (1982). Bộ phim khiến hàng chục nghìn người chen lấn trước cổng chùa Thiếu Lâm để xin học võ.

Chính nam diễn viên Vương Bảo Cường từng tiết lộ, anh lên chùa vì muốn trở thành "cao thủ" như Lý Liên Kiệt. Nhưng sau đó, nam diễn viên phát hiện ra thực chất đàn anh không học kungfu tại đây mà Lý Liên Kiệt là thành viên của đội wushu thuộc Trường Thể thao Thập Sát Hải, Bắc Kinh.

Lý Liên Kiệt tập wushu từ năm 8 tuổi. Năm 11 tuổi, ông đã trở thành nhà vô địch giải wushu trẻ toàn Trung Quốc và được mệnh danh là "thần đồng võ thuật". Dù chỉ hơn 10 tuổi, Lý Liên Kiệt là là cái tên quen thuộc của các giải đấu võ thuật, nhiều lần thuộc đoàn đại diện của Trung Quốc sang Mỹ biểu diễn, hai lần vinh dự được gặp Tổng thống Mỹ thời kỳ đó.

Đến năm 19 tuổi, Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu Lâm Tự, nhưng không phải vì ham mê danh tiếng mà chỉ muốn kiếm thêm thu nhập để phụ giúp mẹ. Theo Sina, thời điểm đó mẹ ông một mình nuôi 5 người con, tiền lương mỗi tháng chỉ có 43 đồng. Lý Liên Kiệt từng chia sẻ: "Lúc đó đồ ăn không chỉ kém mà còn chẳng lấp đầy bụng".

Lý Liên Kiệt chỉ nhận được mức cát-xê 700 NDT (khoảng 98 USD) cho vai diễn trong Thiếu Lâm Tự, nhưng nhờ đó, nam diễn viên bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Lúc này, Lý Liên Kiệt tới Hong Kong để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Ông muốn tiếp tục danh tiếng từ bộ phim đầu tay vì vậy tham gia bộ phim Thiếu Lâm tiểu tử, Nam bắc Thiếu Lâm. Đáng tiếc, phim thất bại, Lý Liên Kiệt không được chào đón, đành phải sang Mỹ dạy võ thuật kiếm sống.

Tới tận năm 1991, đạo diễn Từ Khắc mời Lý Liên Kiệt tham gia đóng chính trong bộ phim Hoàng Phi Hồng, giúp nam diễn viên có được vai diễn kinh điển trong sự nghiệp, từ đó Lý Liên Kiệt bứt phá trở thành ngôi sao lớn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Liên Kiệt sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ với nhiều bộ phim ăn khách. Ông được coi là một trong những ngôi sao võ thuật lừng lẫy nhất trên màn ảnh Hoa ngữ với những động tác võ thuật đẹp mắt.

Lý Liên Kiệt từng kết hôn với Hoàng Thu Yến, cũng là thành viên đội tuyển wushu Bắc Kinh và cùng ông tham gia bộ phim Thiếu Lâm tiểu tử. Họ có với nhau 2 con gái và chia tay vào năm 1990. Ông kết hôn với Hoa hậu Á châu Lợi Trí năm 1999 và có hai con gái.

Do tập võ từ nhỏ, sau đó tham gia nhiều bộ phim võ thuật, tài tử Hoắc Nguyên Giáp cho biết ông đối diện với căn bệnh cường giáp trạng từ năm 2010. Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt còn gặp vấn đề về cột sống. Trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên thừa nhận nhịp tim bất ổn vì bệnh tật. Có thời gian, Lý Liên Kiệt già nua, tóc rụng hết, đi phải có người dìu.

Hiện tại, sức khỏe của Lý Liên Kiệt đã ổn định hơn, nhưng ông hiếm khi đóng phim. Lý Liên Kiệt thường tham gia các công tác xã hội. Mới đây, ông đóng vai khách mời trong bộ phim Hoa Mộc Lan.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-hiem-thoi-tre-cua-ly-lien-kiet-post1078103.html