Ảnh hiếm tiêm kích MiG-21, F-5 Việt Nam phối hợp tác chiến

Trung đoàn không quân 935 là đơn vị không quân duy nhất của Việt Nam và trên thế giới từng được trang bị song song 2 dòng tiêm kích MiG-21 và F-5.

Nhiệm vụ của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa từ vĩ tuyến 14 trở vào đến hết lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc.

Vào giai đoạn mới thành lập, hai Trung đoàn không quân 935 và 937 đã được Quân chủng giao nhiệm vụ khai thác, sử dụng các máy bay tiêm kích và cường kích chiến lợi phẩm.

Được biết sau ngày 30/4/1975, số máy bay tiêm kích F-5 do Mỹ sản xuất bỏ lại sân bay Biên Hòa lên đến trên 40 chiếc. Nhiệm vụ của Trung đoàn 935 là vừa sử dụng MiG-21 làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu, vừa chuẩn bị khai thác sử dụng tiêm kích chiến lợi phẩm F-5.

Tiêm kích MiG-21 và F-5 trong đội hình Trung đoàn không quân 935 giai đoạn thập niên 1970

Với nhiệm vụ như trên, Trung đoàn 935 là đơn vị không quân duy nhất của Việt Nam cũng như trên thế giới có trong biên chế trang bị cả hai dòng tiêm kích thuộc hàng hiện đại lúc bấy giờ là MiG-21 của Nga và F-5 do Mỹ sản xuất.

Theo lời kể lại, sau khi tiếp nhận máy bay chiến lợi phẩm, chúng ta đã phải tổ chức khóa học cấp tốc chuyển loại cho 36 phi công để đủ khả năng khai thác tiêm kích F-5 trong khoảng thời gian vỏn vẹn 1 tháng, lập nên một kỷ lục thế giới.

Các chiến đấu cơ F-5 này phát huy tác dụng rất tốt trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Tiêm kích F-5 của Trung đoàn 935 chuẩn bị làm nhiệm vụ chiến đấu thời điểm năm 1979

Khoảng thời gian Trung đoàn 935 khai thác cả hai dòng tiêm kích có nguồn gốc Mỹ - Nga là khá ngắn ngủi, chỉ đến đầu thập niên 1980. Hiện tại đơn vị đang được trang bị những chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MK2 tối tân nhất của Không quân nhân dân Việt Nam.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/anh-hiem-tiem-kich-mig-21-f-5-viet-nam-phoi-hop-tac-chien-3389949/