Ảnh hiếm về cuộc đời lãnh tụ Lenin

Những bức ảnh hiếm về cuộc đời lãnh tụ Lenin được trang Russia Beyond đăng tải.

Lãnh tụ Lenin tên thật là Vladimir Ilyich Ulyanov (tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov). Ông sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk, một thành phố nhỏ bé bên bờ sông Volga, về sau đổi tên thành Ulyanovsk. (Nguồn ảnh: RBTH)

V.I. Lenin là lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga và giai cấp vô sản toàn thế giới, người phát triển học thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels thành học thuyết Marx-Lenin. Ảnh chụp Vladimir Ilyich Lenin năm 1921.

Ông cũng là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

Lenin tốt nghiệp bậc trung học đạt loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Tổng hợp Kazan, học Khoa Luật, vào năm 1887. Tuy nhiên, vì tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, ông bị đuổi học.

Trong thời gian từ tháng 12/1887 đến tháng 9/1888 ở Kokushkino, Lenin đã tự học để hoàn thành chương trình luật 4 năm và sau đó năm 1891, ông đã trả thi xuất sắc để tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tổng hợp St. Petersburg.

Năm 1893, Lenin chuyển đến Saint Petersburg và bắt đầu hoạt động. Ông tích cực nghiên cứu kinh tế và giao lưu với các nhà cách mạng khác. Lenin ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động tuyên truyền cách mạng và nghiên cứu chủ nghĩa Mác.

Năm 1895, ông bị cảnh sát bắt giữ và bị giam 14 tháng, sau đó bị trục xuất tới một làng ở Siberia. Khi sống lưu vong ở Siberia, ông đã viết nhiều bài báo về kinh tế Nga. Trong ảnh, Lenin và vợ ông, bà Nadezhda Krupskaya, năm 1922. Hai người kết hôn năm 1898.

Năm 1900, Lenin sang châu Âu và thành lập tờ báo Iskra. Ở đó, lần đầu tiên ông sử dụng bút danh 'Lenin'. Tại châu Âu, Lenin đã tham dự đại hội của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (RSDLP). Năm 1912, Lenin ra mắt tờ báo 'Pravda' ở St. Petersburg và quản lý việc xuất bản số báo từ xa.

Vào tháng 4/1917 tại Petrograd, Lenin đã công bố 'Luận cương tháng Tư' nổi tiếng của mình, chỉ ra con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lenin chỉ rõ rằng cần chấm dứt tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại bằng cách chuyển giao chính quyền về tay các Xô viết.

Cùng năm đó, thủ đô được chuyển về Moscow và lãnh tụ Lenin chuyển vào Điện Kremlin.

Bức ảnh chụp Lenin và Stalin năm 1922.

Năm 1923, sức khỏe của Lenin chuyển biến xấu và ông chuyển đến điền trang Gorki gần Moscow, nơi ông sống phần còn lại của cuộc đời. Ông qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 1924.

Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga (Nguồn video: THĐT)

An An (Theo RBTH, T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-cuoc-doi-lanh-tu-lenin-1982639.html