Ảnh hiếm về người lính trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Bộ ảnh đen trắng về những người lính trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1918) phần nào lột tả sự tàn khốc của cuộc chiến này.

Một số binh sĩ Pháp thiệt mạng hoặc bị thương trên chiến trường hồi tháng 6/1918.

Một số binh sĩ Pháp thiệt mạng hoặc bị thương trên chiến trường hồi tháng 6/1918.

Bên trong nhà bếp của quân đội Đức trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Bức ảnh được chụp vào năm 1917.

Một người lính Anh trong Thế chiến I.

Bức ảnh được chụp vào thời gian và địa điểm chưa xác định trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất diễn ra.

Đông đảo tù nhân Đức tập trung tại một địa điểm ở nước Pháp hồi tháng 8/1918.

Người lính Pháp này phải đeo mặt nạ do gương mặt đã bị hủy hoại trong cuộc chiến tranh khốc liệt cách đây 100 năm về trước.

Các tân binh xếp hàng tại một doanh trại quân đội ở thành phố New York (Mỹ) hồi tháng 4/1917.

Gương mặt thất thần của một người lính trên chiến trường.

Một thành viên thuộc tổ chức tình nguyện First Aid Nursing Yeomanry của nước Anh đứng cạnh chiếc ô tô ở khu vực gần Mặt trận phía Tây.

Guiseppe Uggesi, một người lính Italy, đang nằm trên giường do mắc căn bệnh lao phổi hồi tháng 1/1919.

Một số binh sĩ Canada bị thương đang được đưa đi chữa trị.

Các binh sĩ Pháp trên lưng ngựa lúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất bắt đầu bùng nổ. (Nguồn ảnh: Vintage)

Thiên An (Theo MV/Vintage)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-nguoi-linh-trong-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-820829.html