Ảnh hiếm về thời kỳ vàng son của Liên Xô (2)

Những bức ảnh dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân trong thời kỳ vàng son của Liên Xô.

Khoảng thời gian cuối những năm 1940, đầu thập niên 1950 cũng được coi là thời kỳ vàng son của Liên Xô. Những bức ảnh dưới đây phần nào tái hiện cuộc sống của người dân trong giai đoạn huy hoàng đó. Ảnh chụp một góc bên trong cửa hàng lớn nhất ở Moscow được mở cửa trở lại sau quá trình tái xây dựng năm 1954. Ảnh: ER.

Cảnh người dân mua bán bánh mỳ trong một cửa hàng ở Liên bang Xô Viết năm 1947. Ảnh: ER.

Những khu nhà ở mới được xây dựng cho công nhân nhà máy ô tô GAZ. Ảnh: ER.

Chiếc ô tô ZIS 110 mới đang được kiểm tra năm 1947. Ảnh: ER.

Những chiếc ô tô Pobeda mới trên băng tải năm 1947. Ảnh: ER.

Cô giáo đưa các em nhỏ đi chơi. Ảnh: ER.

Các em nhỏ thích thú khi trượt băng năm 1956. Ảnh: ER.

Người phụ nữ nấu ăn trong bếp hồi những năm 1950. Ảnh: ER.

Mội người ngồi trên một con tàu du lịch và thưởng thức âm nhạc. Ảnh chụp trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1953. Ảnh: ER.

Những sinh viên trẻ chăm chỉ làm việc tại công trường xây dựng vào ban ngày và đi học vào buổi tối. Ảnh: ER.

Bên trong một lớp học năm 1952. Ảnh: ER.

Quang cảnh phía bên ngoài Đại học Moscow vào ban đêm. Ảnh chụp năm 1953. Ảnh: ER.

Một gia đình ấm cúng, hạnh phúc ở Liên Xô năm 1954. Ảnh: ER.

Các kiến trúc sư trưởng ở Moscow đang xem xét kế hoạch xây dựng thành phố trong tương lai. Ảnh: ER.

Một nữ công nhân cười tươi tại công trường xây dựng hàng chục năm về trước. Ảnh: ER.

Thiên An (Theo English Russia)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-thoi-ky-vang-son-cua-lien-xo-2-860419.html