Ảnh hiếm về vua hài Charlie Chaplin khi không có bộ ria ấn tượng

Charlie Chaplin được coi là nghệ sĩ hài vĩ đại nhất của màn ảnh và là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử điện ảnh. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 75 năm cho tới khi ông qua đời vào năm 1977.

Tuổi thơ của Charlie Chaplin diễn ra ở London - Anh, đầy khó khăn và nghèo khó. Cha ông vắng nhà và mẹ ông thường gặp khó khăn về tài chính. Charlie Chaplin đã được gửi tới trại tế bần hai lần trước năm 9 tuổi. Vào năm Charlie Chaplin 14 tuổi, người mẹ phải vào trại tâm thần.

Ông bắt đầu biểu diễn từ khi còn nhỏ, tại các hội trường âm nhạc và sau này làm diễn viên sân khấu, diễn viên hài. Năm 19 tuổi, ông ký hợp đồng với công ty Fred Karno và được đưa tới Mỹ. Ông bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 1914. Charlie Chaplin mau chóng nổi tiếng và tự đạo diễn các bộ phim của riêng mình.

Năm 1918, Charlie Chaplin trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1940 được đánh dấu bằng những tranh cãi liên quan tới Charlie Chaplin và danh tiếng của ông sụt giảm nhanh chóng. Ông dính líu tới vụ kiện về quan hệ cha con và kết hôn với những phụ nữ trẻ hơn bản thân nhiều tuổi. FBI đã tiến hành điều tra và Charlie Chaplin buộc phải rời Mỹ, định cư ở Thụy Sĩ.

Charlie Chaplin đã viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất, biên tập, đóng vai chính và soạn nhạc cho hầu hết các bộ phim của ông. Ông là một người cầu toàn và sự độc lập về tài chính đã giúp ông có thể dành nhiều năm cho việc phát triển và sản xuất một bộ phim.

Chùm ảnh về Charlie Chaplin được đăng tải trên trang Historical Photos:

Charlie Chaplin và diễn viên Marlon Brando

Charlie Chaplin và diễn viên Marlon Brando

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-hiem-ve-vua-hai-charlie-chaplin-khi-khong-co-bo-ria-an-tuong-2106824.html