Anh hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận vaccine COVID-19

Ngày 10/1, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh cho biết, nước này đã huy động được 1 tỷ USD từ các nhà tài trợ toàn cầu để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển được tiếp cận chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

 Cam kết COVAX AMC đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vaccine cho 20% dân số thế giới một cách bình đẳng. (Ảnh: business-standard.com)

Cam kết COVAX AMC đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vaccine cho 20% dân số thế giới một cách bình đẳng. (Ảnh: business-standard.com)

Trong một thông báo đưa ra, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh cho biết, 1 tỷ USD được huy động thông qua các nhà tài trợ cùng với 548 triệu bảng (744,5 triệu USD) được Anh cam kết sẽ chi cho Cam kết COVAX AMC để giúp phân phối 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 tới 92 quốc gia đang phát triển trong năm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết: “Anh cùng các đồng minh sẽ giúp các nước dễ bị tổn thương được tiếp cận 1 tỷ liều vaccine COVID-19 trong năm 2021, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc”.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây cho biết các nước có mức thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa có nguồn cung vaccine phòng COVID-19. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia phát triển và các hãng sản xuất vaccine ngừng các thỏa thuận song phương vì sẽ ảnh hưởng tới cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX để phân phối vaccine cho các nước nghèo.

Cam kết COVAX AMC là một phần của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế do WHO, Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến để đảm bảo các công ty dược phẩm lớn cung cấp vaccine COVID-19 với mức giá phải chăng cho các quốc gia đang phát triển. Cam kết đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vaccine cho 20% dân số thế giới một cách bình đẳng.

Tính đến nay, COVAX AMC đã huy động trên 2 tỷ USD để giúp các quốc gia nghèo có thể tiếp cận được vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến trong năm 2021, Cam kết này sẽ huy động được ít nhất 5 tỷ USD.

Hiện, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết ủng hộ 500 triệu euro (600 triệu USD) cho chương trình COVAX AMC để hỗ trợ các nước thu nhập thấp được tiếp cận vaccine COVID-19. Trước đó, Australia đã cam kết ủng hộ 80 triệu AUD (61,7 triệu USD) cho chương trình này.

Tháng 11/2020 vừa qua, Quỹ Bill & Melinda Gates cũng đã bổ sung thêm 70 triệu USD tài trợ cho các nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển và phân phối vaccine và phương pháp điều trị chống đại dịch COVID-19. Trong số tiền trên, tổ chức này cho biết, 50 triệu USD sẽ dành cho COVAX AMC do Liên minh vaccine GAVI dẫn đầu, và 20 triệu USD còn lại dành cho CEPI đang đồng tài trợ phát triển một số ứng viên vaccine COVID-19.

“Chúng tôi bảo đảm rằng mọi người đều được tiếp cận bình đẳng với các xét nghiệm, thuốc và vaccine khi chúng có sẵn, bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới”, đồng Chủ tịch của quỹ, bà Melinda Gates cho biết trong một tuyên bố. Tính đến nay, Quỹ Bill & Melinda Gates đã ủng hộ cho COVAX AMC số tiền lên đến 156 triệu USD.

Ngoài ra, các quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ cho chương trình COVAX AMC này bao gồm: Pháp (120 triệu USD), Tây Ban Nha (60 triệu USD) và Hàn Quốc (10 triệu USD)./.

Hoài Hà (Theo ANI News, Yahoo News)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/anh-ho-tro-cac-nuoc-dang-phat-trien-tiep-can-vaccine-covid-19-572664.html