Anh hỗ trợ tiêm phòng sởi cho hàng chục triệu trẻ em trên thế giới

Tập đoàn sản xuất vaccine Gavi của Anh đặt mục tiêu hỗ trợ chính phủ các nước ở châu Á và châu Phi tiêm chủng vaccine phòng sởi cho 45 triệu trẻ em trong vòng 6 tháng tới.

Gavi sẽ hợp tác với chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để tiêm vaccine phòng bệnh cho những trẻ em dưới 5 tuổi - đối tượng được coi là dễ bị mắc sởi nhất.

Theo giám đốc điều hành của Gavi, ông Seth Berkley, vaccine phòng sởi là loại vaccine an toàn, hiệu quả và có giá thành rẻ. Vì vậy, không thể để trẻ em tiếp tục tử vong do căn bệnh này. Ông nhấn mạnh: Trong khi số trường hợp trẻ em bị sởi gia tăng ở châu Âu và Mỹ, phần lớn số ca tử vong do căn bệnh này lại xảy ra tại những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Gavi sẽ thực hiện các chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi tại các nước như Bangladesh, CH Trung Phi, Ethiopia, Kenya, Nepal, Somalia và Nam Sudan.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy: Trong những năm gần đây, số trường hợp trẻ em bị sởi trên toàn cầu đã tăng mạnh với gần 360.000 trường hợp được ghi nhận trong năm 2018 và gần 430.000 trường hợp trong năm 2019.

Theo VTV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202002/anh-ho-tro-tiem-phong-soi-cho-hang-chuc-trieu-tre-em-tren-the-gioi-2470246/