Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries - qua đời

Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh - một trong 5 người đầu tiên xông vào hầm bắt sống tướng De Castries - vừa qua đời sau cơn đột quỵ.

Lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) cho biết đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh - một trong 5 chiến sĩ đầu tiên tiến vào hầm chỉ huy bắt sống tướng De Castries - đã qua đời sáng 22/10 do đột quỵ.

Chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh được Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935, quê gốc ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Giai đoạn diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Vinh là tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 360 (Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312). Đây là đơn vị lập công đầu tiên trong trận Him Lam, bắt sống tướng De Castries và bộ tham mưu địch.

5 người bắt sống tướng De Caeetries được lịch sử ghi nhận là đại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng các ông Hoàng Đăng Vinh, ông Bùi Văn Nhỏ, Đào Văn Hiếu và một chiến sĩ tên Lam (không rõ tung tích). Do ông Luật, ông Nhỏ và Hiếu đã mất trước đó nên nhiều năm qua, ông Vinh là nhân chứng duy nhất kể lại câu chuyện bắt sống tướng De Caeetries.

Vợ chồng đại tá Hoàng Đăng Vinh. Ảnh: LĐTĐ.

Theo lãnh đạo phường Vũ Ninh, ông Vinh về hưu năm 1990 và tiếp tục công tác tại địa phương với vai trò Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố. Ông có một gian trưng bày kỷ vật chiến trường ở nhà riêng để người dân đến tham quan. Hàng năm, ông vẫn thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện lịch sử tại các nhà trường.

Tang lễ đại tá Hoàng Đăng Vinh được tổ chức vào sáng 24/10 tại Khu Công binh (phường Vũ Ninh). Ông được an táng tại Nghĩa trang Nhân dân của thành phố Bắc Ninh.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-hung-hoang-dang-vinh-nguoi-bat-song-tuong-de-castries-qua-doi-post1005286.html