Ảnh hưởng bão số 9, nhiều nơi ngập lụt cục bộ, sóng cao 4-5m

Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn gây ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bão số 9 diễn biến phức tạp, khó lường

Mưa lũ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chiều 24.11, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Nguyên nhân, là khi nước mưa từ trên đèo đổ xuống với khối lượng lớn, nhưng vì con lươn giữa quốc lộ khiến nước thoát chậm. Do vậy, lực lượng chức năng phải phân luồng, cho xe lưu thông một làn. Phải mất 30 phút, giao thông mới trở lại bình thường.

Ngoài ra, theo báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố - thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 2 tàu bị mất liên lạc, đó là tàu có số hiệu BV 97877 TS và 1 tàu chưa xác minh được số hiệu.

Tại xã An Hòa, huyện Cần Giờ (TP.HCM), 1 người bị rơi xuống biển mất tích khi đang đi trên chiếc ghe không có số hiệu.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực và hàng hải qua khu vực tăng cường quan sát và tìm kiếm tàu bị nạn BV 97877.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau phối hợp Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm tàu bị nạn.

Cũng do ảnh hưởng bão số 9, ông Phạm Văn Nam (Bí thư Thị ủy La Gi) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa di dời 90 người dân vào nơi an toàn để tránh bão số 9.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 24/11, nước biển dâng cao đến 4m đã tràn vào nhà của hàng chục hộ dân tại khu vực tổ 6 (thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước). Ngay lập tức, UBND xã Tân Phước cử lực lượng hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Tại biển Cam Bình (thị xã La Gi), bất chấp mưa to sóng lớn, rất đông du khách vẫn vô tư dạo biển.

Cùng ngày, tại huyện đảo Phú Quý tiếp tục có mưa lớn kèm theo gió giật cấp 6, cấp 7. Ven bờ đã xuất hiện nhiều đợt sóng rất lớn và dâng cao 4-5m. Sóng đập vào các bờ kè tung bọt trắng xóa.

Bão số 9 vẫn đang hướng thẳng vào khu vực bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre, dự báo bão sẽ đổ bộ vào đúng thời điểm triều cường lên cao nên càng gia tăng mức độ nguy hiểm.

Cũng theo thông tin từ TTDBKTTVTW, trong nhiều giờ qua, một số nơi tại tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa rất to như: Cam Thịnh Đông 71,8mm; Phước Đại 57,4mm; Ba Ngòi 57,2mm; Ma Nới 43,4mm. Nhận định trong 3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa to với lượng từ 40-70mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đặc biệt là huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận và huyện Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Xe container ngang nhiên quay đầu trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/anh-huong-bao-so-9-nhieu-noi-ngap-lut-cuc-bo-song-cao-4-5m-d136733.html