Ảnh hưởng mưa bão, tàu cao tốc ở Phú Quốc tiếp tục tạm ngưng hoạt động

Sau 3 ngày hoạt động trở lại phục vụ khách dịp lễ 2-9, đến sáng 3-9, tàu cao tốc Phú Quốc đi Rạch Giá, Phú Quốc đi Hà Tiên và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của mưa bão.

Ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Phú Quốc – Kiên Giang có mưa lớn, gió giật mạnh cấp 6-7. Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã cho các tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động, cho đến khi thời tiết tốt.

Tàu cao tốc ở Phú Quốc tạm ngưng hoạt động lần thứ 2 chỉ trong vòng khoảng 7 ngày do ảnh hưởng mưa bão

Đại diện các hãng tàu cao tốc như Supper Dong, Phu Quoc Express, tàu Hòa Bình và phà Thạnh Thới, cho biết đã liên hệ với khách đặt vé từ ngày hôm trước để trả lại tiền vì tàu tạm ngưng hoạt động.

Nhiều hành khách không thể rời được đảo Phú Quốc do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động

Trung tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng khẩu Dương Đông, cho biết 6 giờ sáng hôm nay thì nhận được thông tin các tàu thuyền tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của mưa bão, dự kiến ít nhất phải vài ngày nữa mới hoạt động trở lại.

ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/anh-huong-mua-bao-tau-cao-toc-o-phu-quoc-tiep-tuc-tam-ngung-hoat-dong-20190903085948181.htm