Ảnh hưởng tích cực từ Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ðài Truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 6-3 đã phát sóng một bộ phim tài liệu về Hội nghị cấp cao lần hai giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn và Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump tổ chức tại Việt Nam, tái khẳng định việc sẵn sàng tiếp tục đàm phán bất chấp các cuộc đối thoại mới đây kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ðài Truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 6-3 đã phát sóng một bộ phim tài liệu về Hội nghị cấp cao lần hai giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn và Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump tổ chức tại Việt Nam, tái khẳng định việc sẵn sàng tiếp tục đàm phán bất chấp các cuộc đối thoại mới đây kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Bộ phim dài 75 phút, cho rằng Triều Tiên và Hoa Kỳ có thể viết một trang sử và tương lai mới nếu tiến hành các cuộc đàm phán với một “đề xuất công bằng, thái độ phù hợp và quyết tâm giải quyết vấn đề”. Bộ phim cũng nhấn mạnh việc Tổng thống D.Trump “tái khẳng định sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn thường xuyên hơn để mang lại thành quả trong việc cải thiện quan hệ Triều Tiên - Hoa Kỳ”.

Ngày 6-3, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi bổ sung 120 triệu USD vào quỹ viện trợ nhân đạo hỗ trợ khoảng 3,8 triệu người dễ bị tổn thương nhất ở Triều Tiên. Báo cáo của LHQ công bố cùng ngày cho biết, sản lượng lương thực của Triều Tiên trong năm 2018 chỉ đạt 4,95 triệu tấn, giảm 500.000 tấn (tương đương 9%) so với năm 2017, khiến gần 11 triệu người cần trợ giúp nhân đạo.

Ngày 6-3, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn để tháo gỡ bế tắc trong vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc cách đây hàng chục năm. Thủ tướng Abe cho biết, ông đã được Tổng thống D.Trump thông báo qua điện thoại về những nội dung thảo luận tại Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc gặp. Trong đó, tại Hội nghị, Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump đã nêu vấn đề trên và chuyển tiếp quan điểm của Nhật Bản tới nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn theo đề nghị của Thủ tướng Abe.

Ngày 7-3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ sẽ thảo luận với Hoa Kỳ về yêu cầu của giới doanh nhân Hàn Quốc muốn đến thăm khu công nghiệp liên Triều Kê-xâng đang bị đóng cửa ở Triều Tiên. Trước đó, 179 doanh nhân Hàn Quốc đề nghị chính phủ cho phép họ tới đây để kiểm tra các nhà máy và thiết bị mà họ bỏ lại tại khu công nghiệp này.

Ngày 6-3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các phái viên hạt nhân của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại Oa-sinh-tơn nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo sau khi Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai diễn ra tại Việt Nam kết thúc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, tại cuộc họp, đại diện ba nước “đã thảo luận về các nỗ lực tiếp tục, hợp tác cho đến khi đạt được phi hạt nhân hóa cuối cùng và có thể kiểm chứng đầy đủ đối với Triều Tiên”.

Ngày 6-3, tại Moscow, các quan chức Nga và Triều Tiên đã tiến hành cuộc thảo luận về tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Theo Yonhap, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phát triển Viễn Ðông của Nga A.Cô-dơ-lốp và Bộ trưởng phụ trách kinh tế đối ngoại của Triều Tiên Kim Yêng Chê đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó có dự án xây cầu nối nhà ga Tu-men của Triều Tiên với nhà ga Kha-xan của Nga.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39421802-anh-huong-tich-cuc-tu-hoi-nghi-cap-cao-hoa-ky-trieu-tien-lan-hai.html