Anh - Iran 6-2: 'Tam sư' gầm vang

Nỗ lực ép sân Iran trong hiệp 1 trận ra quân VCK World Cup 2022 của tuyển Anh đã được cụ thể hóa bằng pha đánh đầu mở tỉ số ở phút 34 của tiền vệ trẻ Bellingham trước khi Saka rồi Sterling nâng cao cách biệt. Saka ghi thêm bàn thắng đầu hiệp 2 rồi Rashford, Grealish ấn định chiến thắng 6-2

Tại lượt trận đầu tiên bảng B World Cup 2022, đội tuyển Anh có màn đụng độ với Iran.

Ở trận ra quân này, HLV Gareth Southgate bố trí Harry Maguire xuất phát ngay từ đầu. Trung vệ của câu lạc bộ Man United sẽ đá cặp cùng John Stones ở trung tâm hàng thủ "Tam Sư".

Trong khi đó, đá cao nhất trên hàng công tuyển Anh vẫn là cái tên quen thuộc Harry Kane. Những "vệ tinh" hỗ trợ anh sẽ là Raheem Sterling, Mason Mount và Bukayo Saka.

Như vậy ngôi sao trẻ Foden của Man City sẽ ngồi dự bị dù đang đạt phong độ rất tốt trong màu áo Man City, còn Maguire lẫn Sterling sa sút thì vẫn được ông Southgate tín nhiệm.

Ở trận mở màn tại kỳ World Cup năm nay , thầy trò HLV Gareth Southgate có sự cổ vũ của một cổ động viên đặc biệt, đó là cựu danh thủ David Beckham.

Ở trận ra quân World Cup năm nay, thầy trò HLV Gareth Southgate có sự cổ vũ của một cổ động viên đặc biệt, đó là cựu danh thủ David Beckham.

Ở trận ra quân World Cup năm nay, thầy trò HLV Gareth Southgate có sự cổ vũ của một cổ động viên đặc biệt, đó là cựu danh thủ David Beckham.

Với lực lượng vượt trội, "Tam Sư" nhanh chóng chiếm quyền chủ động trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Về phần đội tuyển Iran, đại diện châu Á gần như chỉ biết co cụm phòng thủ trước sức ép liên tục của đối thủ. Thậm chí, họ còn phải sớm chịu tổn thất lực lượng, khi thủ thành số 1 Alireza Beiranvand dính chấn thương và rời sân ở phút 19 sau pha va chạm với hậu vệ Iran.

Kiếm soát hoàn toàn thế trận, cơ hội không ngừng đến với đội tuyển Anh. Nỗ lực dồn ép của thầy trò HLV Southgate rốt cuộc được đền đáp bằng bàn mở tỉ số ở phút 34 do công của tài năng trẻ Jude Bellingham.

Bellingham (22) sau pha mở tỉ số

Tiếp đà hưng phấn, "Tam sư" có được thêm 2 bàn thắng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1. Bukayo Saka và Raheem Sterling là những cái tên lập công cho đội Anh.

Saka (17) vô lê chân trái nâng tỉ số 2-0

Với 3 bàn dẫn trước sau hiệp 1, HLV Gareth Southgate đập tan mọi nghi ngờ về cách bố trí đội hình của ông. Dù vẫn dựa nhiều vào các tình huống tấn công biên, nhưng lối chơi của tuyển Anh mang tới đột biến cao

Tiền đạo Harry Kane dù chưa ghi bàn, nhưng đã phát huy tốt vai trò thu hút hàng thủ Iran, mở ra nhiều khoảng trống và cơ hội dứt điểm cho đồng đội ở tuyến sau.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì khác biệt, khi sự chủ động hoàn toàn thuộc về tuyển Anh. Phút 62, bàn thắng thứ 4 đến với "Tam Sư" với pha lập công của Bukayo Saka. Chân sút 21 tuổi này cũng là cầu thủ thứ 2 lập cú đúp ở kỳ World Cup năm nay.

Saka có cú đúp cho riêng mình

Nỗ lực vùng lên sau đó của đội tuyển Iran giúp họ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 65 do công của tiền đạo Taremi.

Iran ghi bàn danh dự

Trận đấu diễn ra đầy sôi nổi sau bàn gỡ của đại diện châu Á. Phút 71, cầu thủ vào sân thay người bên phía tuyển Anh – Marcus Rashford - để lại dấu ấn ngay từ pha chạm bóng đầu tiên với bàn thắng nâng tỉ số lên 5-1.

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ J. Grealish cũng kịp góp công sau đường chuyền của tiền đạo vào sân thay người C. Wilson.

Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Iran ghi thêm 1 bàn từ chấm phạt đền nhờ công tiền đạo Taremi sau khi trung vệ Anh J. Stones bị công nghệ VAR xác định kéo áo làm ngã cầu thủ đối phương trong vòng 16,50 m.

Grealish, Saka và Rashford là 3 trong số 5 cầu thủ lập công trong chiến thắng tưng bừng của tuyển Anh

Sâm Thương - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tin-tuc/cap-nhat-world-cup-2022-anh-iran-maguire-xuat-phat-tu-dau-foden-khong-co-cho-20221121193322741.htm