Anh - Iran: Niềm hy vọng của bóng đá châu Á ra quân

Trận đấu giữa Anh và Iran trong khuôn khổ bảng B - World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam.

Iran là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Á ở World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Iran là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Á ở World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Trong số 5 đại diện của bóng đá châu Á tại World Cup 2022, Iran chính là đội nằm ở bảng đấu thuận lợi nhất để thể hiện bản thân và cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Thầy trò HLV Carlos Queiroz sẽ lần lượt chạm trán Anh, Xứ Wales và Mỹ trên hành trình tại bảng B.

Hiện tại, Iran đang là đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng thứ 20 thế giới. Team Melli khẳng định sức mạnh ở vòng loại cuối khu vực châu Á, khi giành vé tới Qatar với thành tích đứng đầu bảng B sau 8 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử, Iran giành vé tham dự World Cup và họ chưa từng vượt qua vòng bảng ở các giải đấu trước đây. Tuy nhiên, Team Melli được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Qatar, khi quen với điều kiện thời tiết hơn so với các đối thủ và đang sở hữu một thế hệ vàng.

Iran từng suýt loại Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2018. (Ảnh: Getty)

Đội hình Iran đang sở hữu một loạt ngôi sao đã nhiều năm chinh chiến tại châu Âu như Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Saman Ghoddos (Brentford), Mehdi Taremi (Porto) hay Sardar Azmoun (Iran). Ngoài ra, phần lớn bộ khung Iran tham dự World Cup 2022 từng có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup 2018.

Iran từng tiến rất gần với lần đầu lọt vào vòng knock-out tại World Cup 2018. Nếu Mehdi Taremi ghi bàn trong tình huống đối mặt thủ môn ở phút bù giờ trận hòa Bồ Đào Nha 1-1, thì Iran sẽ loại Cristiano Ronaldo và các đồng đội, đồng thời xếp trên Tây Ban Nha để đứng đầu bảng cách đây 4 năm.

Việc suýt gây bất ngờ ở World Cup 2018 và điều kiện thời tiết nóng bức tại Qatar là điểm tựa để Iran hướng tới mục tiêu gây địa chấn trong ngày ra quân World Cup 2022. Dù rằng, đại diện bóng đá châu Á khó lòng so bì với dàn sao Anh.

Theo tính toán của Opta Analyst, cơ hội chiến thắng của Anh lên tới 72,2%. Trong khi cơ hội để Iran kiếm một trận hòa chỉ là 18,1% và cơ hội chiến thắng vỏn vẹn 9,7%.

Anh là một trong những ứng viên vô địch World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Tam sư không chỉ được đánh giá vượt trội so với Team Melli, mà còn so với các đối thủ khác ở bảng B. Dưới tay HLV Gareth Southgate là dàn sao lừng danh thế giới, từng vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020.

Tuy nhiên, Anh vừa gây thất vọng khi xuống hạng ở UEFA Nations League khiến chiếc ghế của HLV Gareth Southgate lung lay dữ dội. Tam sư cũng chưa biết mùi chiến thắng từ sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà 3-0 ở trận giao hữu ngày 30/3.

Trong 6 trận gần nhất, Anh đã thua 3 và hòa 3. Cuộc đọ sức với Iran trong ngày ra quân World Cup 2022 chính là trận đấu mà Anh buộc phải thắng, nếu thầy trò HLV Gareth Southgate không muốn “chỉm nghỉm” trong cơn bão chỉ trích.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Anh và Iran trong khuôn khổ bảng B – World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20h00 hôm nay (21/11). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến của Anh và Iran. (Ảnh: Whoscored)

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/anh-iran-niem-hy-vong-cua-bong-da-chau-a-ra-quan-post985320.vov