Anh khởi động lại các hoạt động ăn uống và vui chơi trong nhà

Người dân Anh sẽ có thể ăn uống ở các địa điểm có không gian rộng trong nhà từ tuần tới.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra khi giới chức y tế của Vương quốc Anh nhất trí hạ mức cảnh báo năm bậc, từ mức 4 hiện nay, tức là có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc gia tăng theo cấp số nhân, xuống mức 3, tức là dịch bệnh đang ở mức lây nhiễm thấp hơn.

Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson thông báo quốc gia này lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào do dịch COVID-19 sau hơn một năm phải chứng kiến nhiều đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp, với số người mắc và tử vong có thời điểm cao nhất châu Âu.

Sau khi đánh giá các kết quả khác nhau, trong đó bao gồm cả tỷ lệ nhiễm bệnh và thành công sau nỗ lực tiêm chủng, ông Johnson khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện bước mới nhất trong lộ trình gỡ bỏ phong tỏa. Phát biểu trong cuộc họp báo với các bộ trưởng cấp cao trước đó, Thủ tướng Johnson khẳng định: "Việc dỡ bỏ phong tỏa đóng vai trò quan trọng trong lộ trình đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường". Ông nói: "Với số ca nhập viện ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể sẽ đạt được những kết quả lớn hơn".

Theo quy định mới, các quán rượu, quán bar và nhà hàng có thể khởi động lại các dịch vụ trong nhà, mặc dù chỉ hạn chế các nhóm tối đa 6 người và vẫn phải thực hiện cách ly xã hội. Các hoạt động giải trí trong nhà như rạp chiếu phim, viện bảo tàng và khu vui chơi trẻ em có thể mở cửa trở lại, cùng với các phòng hòa nhạc, trung tâm hội nghị và địa điểm thể thao - cũng sẽ hoạt động trở lại nhưng với công suất hạn chế.

Mặc dù vậy, với số ca mắc mới COVID-19 khoảng 2.000 ca/ngày, Thủ tướng Johnson kêu gọi người dân thận trọng và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong khi đó, tại Ireland, từ ngày 10/5, giới chức nước này bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế để chống dịch. Theo đó, ngoài các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu được mở cửa trở lại từ 17/5, người dân được phép đi lại giữa các địa hạt, vốn đã bị cấm kể từ Giáng sinh năm ngoái. Tuy nhiên, việc đi lại không cần thiết tới các nước khác không được khuyến khích.

Cũng từ ngày 10/5, mọi dịch vụ tư nhân như cắt tóc, gội đầu, làm đẹp... có thể hoạt động trở lại, nhưng khách hàng buộc phải đặt hẹn trước để tránh tình trạng quá đông.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-khoi-dong-lai-cac-hoat-dong-an-uong-va-vui-choi-trong-nha-20210511132913603.htm