Anh không tổ chức thêm cuộc trưng cầu ý dân về Brexit

Ngày 15/11, Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc rời khỏi EU (Brexit), bất chấp những lời kêu gọi từ các nghị sĩ có quan ngại về kế hoạch Brexit của bà.

Phát biểu trong một buổi họp báo, Thủ tướng May cho biết, hiện vẫn chưa có ai đưa ra một sự thay thế cho kế hoạch Brexit của bà.

Bà May nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không tiến hành thỏa thuận đó, sẽ không ai biết những hậu quả gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ đi đến một con đường tối tăm và đầy sự không chắc chắn, trong khi người dân Anh chỉ muốn chúng ta giải quyết mọi việc thật nhanh chóng”.

Thủ tướng Anh Theresa May trong buổi họp báo ngày 15/11. (Nguồn: ABCNews)

Thủ tướng May khẳng định, bà sẽ bổ nhiệm các vị trí còn trống trong chính phủ theo đúng lộ trình được vạch ra.

Trước đó, bà May đã nói với các nghị sĩ nước này rằng, họ sẽ đối mặt với khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận hoặc thậm chí không có Brexit nếu họ không ủng hộ thỏa thuận dự thảo của bà với Brussels.

Phát biểu tại quốc hội, bà May nêu rõ: "Chúng ta có thể chọn rời khỏi mà không thỏa thuận, chúng ta có thể có nguy cơ không có Brexit nào hết hoặc chúng ta có thể chọn đoàn kết và ủng hộ thỏa thuận tốt nhất có thể đàm phán được".

Trong khi đó, ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo Công đảng đối lập, đã cáo buộc bà May đẩy chính phủ vào tình thế hỗn loạn bằng việc mang tới một thỏa thuận Brexit "thất bại và gây tổn hại to lớn".

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/anh-khong-to-chuc-them-cuoc-trung-cau-y-dan-ve-brexit-81672.html