Anh lãnh án tử hình, em chung thân vì đâm chết cảnh sát

Cả hai có thái độ thù ghét công an, cô cớ kiếm chuyện và đâm chết đại úy cảnh sát khu vực vào chiều 30 Tết.

Ngày 18/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và em ruột Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) chung thân về tội giết người.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi cả hai có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định mức án tòa sơ thẩm đã tuyên, phù hợp với hành vi phạm tội bị cáo. Cả hai không nêu ra được tình tiết gì mới để giảm nhẹ nên tòa không có căn cứ để chấp nhận.

Minh (áo trắng) và em trai.

Minh (áo trắng) và em trai.

Theo nội dung vụ án, Minh và em trai đều cùng có tiền án tiền sự. Sau khi ra tù, cả hai nhiều lần vi phạm trật tự an toàn xã hội nên Công an phường Thới Bình xử phạt vi phạm hành chính. Vì việc này, Minh và em trai thể hiện thái độ thù ghét Công an.

Chiều 24/1 (30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Cảnh sát khu vực khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật trên địa bàn quận Ninh Kiều. Khi đó, Giàu nhìn thấy đại úy cảnh sát nên lấy cây dao mác dài 55 cm bước ra cửa.

Giàu bước sang trước nhà anh Hải, để dao lên yên xe và lớn tiếng thách thức. Minh cũng từ nhà bước sang, sau đó giật cây mác từ em trai nhưng lưỡi dao rơi ra ngoài.

Minh sau đó cầm lưỡi dao đâm vào người Hải. Giàu cầm cán gỗ lao tới đánh nạn nhân. Anh Hải bỏ chạy, cả hai đuổi theo cầm lưỡi dao đuổi theo tiếp tục truy sát, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Giàu bị bắt giữ. Minh mang hung khí đến trụ sở Công an đầu thú. Kết quả giám định, nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/anh-lanh-an-tu-hinh-em-chung-than-vi-dam-chet-canh-sat-98568.html