Ảnh: Lở đất kinh hoàng, 2000 người chết thảm

(VTC News)-Những mảng đất đá cao tới 91m bao trùm 1/3 ngôi làng Hobo Barik (huyện Agro, tỉnh Badakhshan, Afghanistan) làm hơn 2000 người thiệt mạng.

Thảm họa xảy ra do những cơn mưa lớn khiến một ngọn đồi sụp xuống làng Hobo Barik, huyện Agro, tỉnh Badakshan ở phía đông bắc của Afghanistan vào khoảng 13h ngày 2/5.

Những người dân trong làng đang cố đào bới đống đổ nát.

Những đứa trẻ bị mất người thân giờ phải đối mặt với cuộc sống vô gia cư.

Người dân rơi vào cảnh mất nhà, mất người thân.

Máy xúc làm việc với hy vọng tìm ra những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên lực lượng cứu hộ của chính phủ rất ít.

Người dân chỉ có thể sử dụng các dụng cụ thô sơ nhất để đào bới đống đổ nát.

Khoảng 1/3 ngồi làng đã bị bảo phủ bởi lớp đất cao gần 91m.

Chính phủ cho biết rất khó có cơ hội tìm thấy người còn sống.

Họ hướng sự chú ý để lo cho những người còn sống.

Cả khu vực như bị san bằng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn dẫn đến sụt lở.

Khoảng 500 người được xác định là đã chết, số còn lại vẫn mất tích dưới đống đổ nát.

Các tổ chức từ thiện quốc tế tại Afghanistan theo dõi tình hình và sẵn sang giúp đỡ khi được yêu cầu.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/10-486366/quoc-te/tin-tuc/slide-show/1/index.htm