Anh 'mặn mà' với hỗ trợ quân sự cho Ukraine, 'hờ hững' với thỏa thuận hạt nhân Iran

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2, đây là lần đầu tiên một quốc gia phương Tây cam kết gửi xe tăng tới Kiev.

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. (Nguồn: Getty Images)

Trong thông cáo báo chí tối 14/1, chính phủ Anh nêu rõ, việc gửi xe tăng Challenger 2 tới Ukraine “đánh dấu bước khởi đầu của sự thay đổi mức độ hỗ trợ từ Anh.

Lô hàng gồm 14 xe tăng sẽ được chuyển đến đất nước này trong vài tuần tới sau khi Thủ tướng (Rishi Sunak) tuyên bố với Tổng thống (Ukraine Volodymyr) Zelensky về việc Anh sẽ tăng cường ủng hộ để hỗ trợ cuộc chiến trên bộ của Ukraine”.

Theo thông cáo, lô hàng tiếp theo sẽ là "khoảng 30 khẩu pháo tự hành cỡ lớn AS90s" và "Bộ Quốc phòng sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về đợt hỗ trợ này trước Hạ viện”.

Trong những ngày tới, London “sẽ bắt đầu huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng và pháo tự hành".

Đồng thời, chính quyền của Thu tướng Sunak sẽ tiến hành “hàng loạt hoạt động ngoại giao sôi động” trong tuần tới nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các đồng minh trong việc cải thiện mức độ hiệu quả của quân đội Ukraine.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Anh James Cleverly sẽ tới Mỹ và Canada, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace sẽ có chuyến công du Đức và Estonia.

Chia sẻ trên mạng Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Sunak "vì những quyết định không chỉ củng cố sức mạnh của chúng ta trên chiến trường mà còn gửi tín hiệu đúng đắn tới các đối tác khác".

Trong khi đó, báo Sunday Telegraph dẫn các nguồn tin chính phủ Anh cho biết nước này có thể ngừng hỗ trợ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Động thái này diễn ra sau khi Iran hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng Alireza Akbari, người mang 2 quốc tịch Iran-Anh, với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Anh.

Các nguồn tin chính phủ Anh cho hay, do hoàn cảnh đã thay đổi đáng kể kể từ khi bắt đầu quá trình đàm phán về việc khôi phục JCPOA, London đang xem xét lại lập trường của mình về vấn đề này.

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết London sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng công tố của Iran Mohammad Jafar Montazeri liên quan đến vụ hành quyết nói trên.

Bộ Ngoại giao Anh đã tạm thời rút Đại sứ Anh tại Iran và đang cân nhắc triển khai những hành động tiếp theo nhằm vào Tehran.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-man-ma-voi-ho-tro-quan-su-cho-ukraine-ho-hung-voi-thoa-thuan-hat-nhan-iran-213472.html