Anh: Mổ bụng cá heo, phát hiện thứ phải mất 70 năm để phân hủy

Sau khi mổ bụng cá heo, nhà sinh học biển phát hiện một vật dụng của con người trong dạ dày của nó.

Con cá heo dạt vào bờ biển Anh 1 tuần trước

Con cá heo dạt vào bãi biển Anh đã ăn một phần găng tay cao su trước khi chết, các nhà khoa học kết luận.

Con cá heo thuộc loài cá heo Risso dạt vào bãi biển Great Yarmouth ở Norfolk nước Anh cách đây một tuần và kết quả xét nghiệm tử thi vừa được công bố.

Nhà sinh học biển Rob Deaville phát hiện ngón tay cái của găng tay cao su trong dạ dày của cá heo, tờ Daily Mail đưa tin. Các vật dụng từ cao su thường có thời gian phân hủy từ 50-80 năm.

Nhà sinh học biển phát hiện ngón tay cái của găng tay cao su trong dạ dày của cá heo

Hội Động vật học London cập nhật trực tiếp về cuộc giải phẫu cá heo kéo dài hơn 3 tiếng hôm thứ 5 tuần trước trên trang Twitter.

Hình ảnh chụp lại cho thấy cá heo bị tụ máu trong phổi và điều này xác nhận con cá heo chết sau khi dạt vào bờ.

Theo BBC, găng tay không phải là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của con cá heo. Deaville nói rằng “chế độ dinh dưỡng nghèo nàn” là nguyên nhân chính.

Đây là con cá heo Risso thứ 241 đã dạt vào Anh kể từ năm 1990, Daily Mail cho biết.

Nhà khoa học kết luận nguyên nhân tử vong chính là thiếu dinh dưỡng

Trà My - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-mo-bung-ca-heo-phat-hien-thu-phai-mat-70-nam-de-phan-huy-877782.html