Ảnh mới tiết lộ: Khi quân Hitler ồ ạt xâm lược Liên Xô

Vào ngày 22/6/1941, trùm phát xít Hitler ra lệnh cho quân đội Đức quốc xã tấn công xâm lược Liên Xô. Trong bối cảnh đó, Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu anh dũng chống quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc.

Sau khi bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô, quân đội phát xít Đức đã thiêu rụi và phá hủy nhiều nhà cửa, làng mạc trên đường đi.

Quân và dân Liên Xô ở các thành phố Stalingrad, Leningrad và Brest đã chiến đấu anh dũng chống quân xâm lược. Trong ảnh là lính Đức quốc xã hành quân qua một cánh đồng.

Binh sĩ Liên Xô dắt theo chó nghiệp vụ tuần tra biên giới. Bức ảnh này được chụp 2 ngày trước khi phát xít Đức phát động tấn công xâm lược Liên Xô.

Quân đội Đức quốc xã của Hitler đánh chiếm được thành phố Przemysl trong những ngày đầu diễn ra cuộc xâm lược Liên Xô. Theo đó, phía Liên Xô có những tổn thất về người và tài sản đầu tiên.

Cuộc tấn công xâm lược của Đức quốc xã đã khiến hàng triệu người Liên Xô bỏ mạng.

Lính phát xít Đức trong một cuộc tấn công nhằm chiếm đóng thành phố của Liên Xô.

Trước cuộc xâm lược của Đức quốc xã, quân và dân Liên Xô đồng lòng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Theo đó, lính Đức vấp phải sự đánh trả mạnh mẽ của Liên Xô nên gặp tổn thất lớn.

Lính Đức đứng trên cỗ xe tăng T-34 của Liên Xô tại Lviv, Ukraine.

Binh sĩ Hồng quân Liên Xô kiểm tra cỗ xe tăng của phát xít Đức bị bỏ lại trên đường đi.

Đây là một vũ khí "khủng" của Liên Xô bị bỏ lại trong rừng sau cuộc chiến với Đức quốc xã.

Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo ER)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-moi-tiet-lo-khi-quan-hitler-o-at-xam-luoc-lien-xo-1246154.html