Anh, Nga cân nhắc tổ chức thượng đỉnh song phương bên lề hội nghị G20

Ngày 16/6, tờ Guardian đưa tin, Anh và Nga đang cân nhắc khả năng sẽ có cuộc họp giữa Thủ tướng Theresa May và Tổng thống Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 tại Osaka (Nhật Bản) vào cuối tháng này.

Anh, Nga cân nhắc tổ chức thượng đỉnh song phương bên lề hội nghị G20. (Nguồn: Sky News)

Theo báo Anh, cuộc gặp nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao song phương sau hơn một năm xảy ra vụ đầu độc điệp viên người Nga Skripal tại Salisbury (Anh).

Báo trên cho rằng, nếu cuộc họp diễn ra như dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp mặt đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước, kể từ khi xảy ra vụ đầu độc ông Skripal và con gái hồi tháng 3/2018, dẫn đến leo thang căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng việc 23 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Anh và một số lượng tương đương nhà ngoại giao Anh bị trục xuất khỏi Nga.

Tờ báo nhận định, việc trục xuất một số lượng lớn các nhà ngoại giao Anh tại Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phân tích đánh giá của Anh về tình hình nội bộ Nga.

Moscow đã cho đóng cửa các văn phòng của Hội đồng Anh trên đất Nga, cũng như cơ quan ngoại giao Anh tại St Petersburg.

Guardian cho rằng, cuộc họp giữa hai lãnh đạo cao nhất của Anh và Nga sẽ không diễn ra nếu như cả bên thấy cuộc họp không chắc chắn đem lại kết quả.

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-nga-can-nhac-to-chuc-thuong-dinh-song-phuong-ben-le-hoi-nghi-g20-96002.html