Ảnh ngoạn mục: Người đầu tiên trên thế giới vượt thác Niagara bằng dây

(GDVN) - Vận động viên mạo hiểm Nik Wallenda đã trở thành người đầu tiên trên thế giới đi bộ qua thác Niagara nối liền Mỹ và Canada bằng một sợi dây rộng 6cm, dài 550m.

Màn trình diễn táo bạo của Wallenda diễn ra vào lúc 20h15 ngày 15/6 theo giờ địa phương trước sự chứng kiến của hàng ngàn người cổ vũ.

Mặc dù đã dùng dây bảo hiểm để giảm thiểu nguy cơ bị tử vong nhưng Wallenda vẫn phải cố hết sức để giữ thăng bằng trong lúc đối phó với sự ngăn cản của sương mù, nước, gió.

Anh đã hoàn thành chuyến đi trong 30 phút đầy căng thẳng, sớm hơn 10 phút so với dự kiến ban đầu.

Ước tính có khoảng 125.000 người ở phía Canada và 4.000 ở phía Mỹ đến xem màn trình diễn của Wallenda.

Chuyến vượt thác lần này của Wallenda tiêu tốn tới 1,3 triệu USD do đài ABC của Mỹ tài trợ để xây dựng và lắp đặt dây cáp, cũng như việc xin cấp giấy phép và thuê lực lượng an ninh bảo vệ hai bên bờ thác

Wallenda phải cần đến sự tập trung cao độ mới có thể hoàn thành được màn trình diễn của mình.

Wallenda trên đường tới bờ bên kia của thác Niagara, thuộc lãnh thổ của Canada

Wallenda, 33 tuổi, là thế hệ thứ 7 trong đoàn xiếc gia đình Flying Wallendas nổi tiếng của Đức chuyên biểu diễn những tiết mục xiếc vô cùng độc đáo như đu quay, tung hứng và đi trên dây..

Gia đình Wallenda có truyền thống biểu diễn đã hơn 200 năm, trong đó có màn biểu diễn tập thể nổi tiếng của hai thành viên trên không.

Gia đình anh tới Mỹ năm 1928 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại đây. Tuy nhiên, nghề nghiệp đã cướp đi tính mạng của hai thành viên trong nhà Wallenda, trong đó có ông nội anh qua đời năm 1978.

Đây là kỷ lục Guiness thứ 7 của Niks Wallenda. Trước đó, anh đã lập 6 lỷ lục Guiness, trong đó có kỷ lục đi xe đạp trên dây dài nhất và chồng người trên dây thành Kim tự tháp cao nhất (đều không có dây bảo hiểm).

Hàng ngàn người hâm mộ chờ Wallenda tại Canada.

Vượt thác Niagara là lần đầu tiên anh sử dụng dây bảo hiểm trong các màn trình diễn mạo hiểm của mình.

Wallenda cũng đã không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến đám đông đang háo hức chờ anh ở Canada.

Đám đông tại bang New York cổ vũ Wallenda bắt đầu thử thách của mình.

Không đủ chỗ cho những người hâm mộ muốn xem trực tiếp màn trình diễn mạo hiểm của Wallenda.

Ảnh minh họa quãng đường Wallenda cần phải vượt qua để đi từ Mỹ tới Canada.

Sợi dây Wallenda dùng để vượt thác Niagara nổi tiếng

Wallenda trước thời điểm bắt đầu hành trình thử thách.

Người dân tập trung hai bên bờ thác nửa ngày trước khi màn trình diễn của Wallenda bắt đầu.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/quoc-te/anh-ngoan-muc-nguoi-dau-tien-tren-the-gioi-vuot-thac-niagara-bang-day/180166.gd