Anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh: Phát huy tinh thần yêu nước, tình nguyện, sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên

Trong 2 ngày (9-10/10/2019) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh về những việc đã làm được trong nhiệm kỳ qua và những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Trong 2 ngày (9-10/10/2019) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh về những việc đã làm được trong nhiệm kỳ qua và những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

•Phóng viên: Đề nghị anh cho biết trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTNVN tỉnh đã đạt được những thành tích gì nổi bật?

- Anh Nguyễn Minh Triết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của các cấp hội LHTNVN trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các CLB Kỹ năng trên địa bàn tỉnh hoạt động rất sôi nổi và đã có 70 thanh niên được công nhận huấn luyện viên cấp trung ương, 200 thanh niên được công nhận huấn luyện viên cấp tỉnh; 6 bạn đạt danh hiệu Á khoa tại các kỳ trại cấp trung ương. Đặc biệt, trong năm 2017, Trung ương Hội LHTNVN đã công nhận Hội LHTNVN tỉnh dẫn đầu về các hoạt động phát triển kỹ năng.

Về phong trào khởi nghiệp, Hội LHTNVN tỉnh đã thành lập được “Vườn ươm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp BR-VT”, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2019. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động định hướng cho cán bộ hội, hội viên thanh niên hiểu về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo nhiều sân chơi, môi trường cho thanh niên mạnh dạn đăng ký và hỗ trợ triển khai thực hiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi, hiệu quả. Ngoài ra, Hội còn thành lập và phát huy hiệu quả “Quỹ khởi nghiệp” dành cho 50 thanh niên vay không lãi suất.

ĐVTN trang bị kỹ năng sử dụng máy vi tính thực hiện một số phần mềm đơn giản cho thiếu nhi xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTNVN tỉnh cũng phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thành lập 4 Hội Doanh nhân trẻ tại các địa phương (Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Điền và Phú Mỹ) trực thuộc UBND các huyện, thị, thành phố và hoạt động theo Nghị định 45 của Chính phủ. Việc thành lập Hội Doanh nhân trẻ tại các địa phương đã tạo thêm nhiều điều kiện, môi trường và sân chơi nhằm thu hút, tập hợp nhiều doanh nhân trẻ vào tổ chức.

Hội LHTNVN tỉnh cũng đã thành lập và tổ chức thành công Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh với sự tham gia của hơn 250 thầy thuốc trẻ. Trên cơ sở đó, Hội Thầy thuốc trẻ đã phối hợp cùng Hội LHTNVN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, các sân chơi cho lực lượng thầy thuốc trẻ trong việc nghiên cứu, nâng cao tay nghề…

Nhìn chung, thanh niên đã ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động tình nguyện do các cấp hội phát động và tổ chức. Các phong trào đã được hình thành thông qua các hoạt động tình nguyện như: Hãy làm sạch biển, tử tế với đại dương; Hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, nói không với rác thải nhựa; Hành trình thứ 2 của lốp xe; Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu… đã lan tỏa sâu rộng và tạo được hiệu ứng trong thanh niên, sự đồng thuận của xã hội.

•Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTNVN tỉnh sẽ chú trọng những nội dung, nhiệm vụ công tác nào, thưa anh?

- Trong nhiệm kỳ tới, Hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Trang bị kiến thức, tri thức cho thanh niên trên các lĩnh vực; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; Tăng cường và tập trung nâng cao nhận thức “Thượng tôn pháp luật” và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; Tập trung nghiên cứu giải pháp tiếp cận và thành lập được tổ chức Đoàn - Hội trong các DN ngoài nhà nước; Thu hút nhiều thanh niên vào tổ chức thông qua việc thành lập và hoạt động theo mô hình CLB - tổ - đội - nhóm theo sở thích, ngành nghề và nhu cầu hợp pháp của thanh niên, đồng thời tạo nhiều sân chơi cho thanh niên nhằm đáp ứng được nhu cầu, sở thích, năng khiếu của thanh niên.

•Cảm ơn anh!

MINH THANH

(Thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201910/anh-nguyen-minh-triet-chu-tich-hoi-lhtnvn-tinh-phat-huy-tinh-than-yeu-nuoc-tinh-nguyen-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-thanh-nien-876162/