Anh nhận dạng 39 thi thể trong container bằng quy chuẩn DVI

Lực lượng cảnh sát Essex cho biết họ không thể khẳng định sẽ mất bao lâu để hoàn thành quá trình xác định danh tính 39 nạn nhân tìm thấy trong thùng xe tải.

Theo Echo News, cảnh sát hạt Essex đã phát hiện những chiếc điện thoại di động bên trong thùng xe chứa 39 nạn nhân thiệt mạng và các thiết bị này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định danh tính người xấu số.

Các sĩ quan điều tra cũng cho biết quá trình xác định danh tính đang được thực hiện song song với quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngoài việc để xác định các nạn nhân, quá trình cũng được thực hiện sao cho các bằng chứng pháp y được bảo toàn, nhằm phục vụ công tác tố tụng hình sự sau này.

Tải các dữ liệu từ điện thoại di động của các nạn nhân

Cảnh sát hạt Essex xác nhận đây là quá trình xác định danh tính cho vụ tử vong hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của họ. Một người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đang sử dụng những quy định nhận dạng được quốc tế công nhận để xác định danh tính nạn nhân, nó được gọi là Quy chuẩn Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa (DVI) của Interpol".

Cảnh sát áp tải chiếc xe tải khỏi hiện trường. Ảnh: CityAM.

Cảnh sát áp tải chiếc xe tải khỏi hiện trường. Ảnh: CityAM.

"Nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVI) là một thuật được quốc tế công nhận cho các quy trình và thủ tục nhằm thu hồi và xác định những người đã chết và hài cốt trong nhiều sự cố nghiêm trọng".

"Quá trình này bao gồm việc tập hợp các thông tin trước khi chết và sau khi chết nhằm xác định danh tính bằng các biện pháp khoa học, có tính đến mong muốn của quá trình điều tra, mong muốn của những người đã khuất và mong muốn của cộng đồng".

Quá trình này có nghĩa là các nạn nhân sẽ được xác định bằng việc sử dụng ít nhất các biện pháp có thể trong số 3 phương pháp xác định chính là dùng thông tin nha khoa, dấu vân tay và ADN.

Các đặc điểm nhận dạng thứ cấp khác cũng được xem xét, chẳng hạn như hình xăm hoặc vết sẹo. Các thông tin khác sẽ được lấy từ đồ trang sức, quần áo hoặc tài sản mang theo.

Sau khi quá trình nhận dạng sơ bộ được hoàn thành, các sĩ quan được đào tạo đặc biệt sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình.

Những quá trình này sẽ được thực hiện với sự xuất hiện của điều tra viên hạt Essex, bà Caroline Beasley-Murray.

Cả cảnh sát Essex và điều tra viên Beasley-Murray đều cam kết sẽ làm việc nhanh nhất có thể để xác định danh tính các nạn nhân và hồi hương họ cho gia đình.

Người phát ngôn của lực lượng nói thêm: "Các cảnh sát đang xem xét một cách cẩn thận tất cả các tư trang xuất hiện cùng nạn nhân trong xe tải, và mọi đồ vật cá nhân khác.

"Có 39 nạn nhân và mỗi người dường như có một túi đồ với quần áo và những đồ đạc khác".

"Cho đến nay chúng tôi có hơn 500 hiện vật, bao gồm cả điện thoại di động. Dữ liệu trong những thiết bị này sẽ được tải xuống và rất quan trọng để xác định nạn nhân, nhưng chúng cũng hỗ trợ quá trình điều tra mở rộng. Việc này cần được thực hiện theo cách pháp y để còn phục vụ cho quá trình tố tụng diễn ra ở tòa án".

"Như với bất kỳ trường hợp tử vong hàng loạt nào khác, chúng tôi không thể dự đoán quá trình này sẽ kéo dài bao lâu".

Nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân sớm nhất có thể

Trước đó, vào ngày 26/10, cảnh sát trưởng Martin Pasmore tiết lộ tất cả 39 thi thể được tìm thấy trong xe tải đã được chuyển đến bệnh viện Broomfield ở Chelmsford.

Hành trình chết chóc của xe tải chở người di cư từ Bỉ vào Anh. Đồ họa: Guardian.

Ông Pasmore tiếp tục kêu gọi sự xuất hiện của bất cứ ai có thể giúp đỡ cuộc điều tra của cảnh sát Essex.

"Chúng tôi vẫn để ngỏ quốc tịch của những người đã chết. Chúng tôi đang yêu cầu bất cứ ai có thông hữu ích có thể giúp đỡ chúng tôi trong quá trình nhận dạng, hãy đến với chúng tôi", ông Pasmore nói.

"Nếu bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đỡ bạn trong vòng tay và đi cùng bạn qua quá trình này, cũng như xác định nhanh chóng xem người thân của bạn có nằm trong sự việc bi thảm này hay không".

"Có thể là có những người có thông tin, hoặc muốn xác định xem có người thân của họ thiệt mạng hay không, nhưng họ đến đây một cách bất hợp pháp. Chúng tôi muốn xác định người thân của họ và đoàn tụ nhưng có thể họ đang sợ hãi", ông Pasmore trấn an.

Lễ cầu nguyện ở Westminster cho các nạn nhân trong vụ 39 thi thể tìm thấy trong xe tải ở Essex. Ảnh: PA.

"Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể lo lắng nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ đặt niềm tin vào tôi - Cảnh sát Essex sẽ không truy cứu bất cứ hành động nào chống lại bạn".

"Hãy liên hệ với đội của tôi bằng cách báo cáo thông tin qua cổng thông tin của chúng tôi là mipp.police.uk, hoặc liên hệ với đường dây nóng chuyên dụng của chúng tôi theo số 0800 056 0944 nếu bạn ở Vương quốc Anh và 0044 207 158 0010 nếu bạn gọi điện từ nước ngoài".

"Tâm trí của của chúng tôi dành cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong thảm kịch này", ông Pasmore kết luận.

'Tôi ở sau thùng xe đông lạnh với thịt gà và thịt lợn' Ahmad al-Rashid được các băng nhóm buôn người đưa từ Syria đến Anh trong hành trình 55 ngày. Anh được nhét vào trong thùng đông lạnh phía sau xe tải để vượt biên vào Anh.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-nhan-dang-39-thi-the-trong-container-bang-quy-chuan-dvi-post1006449.html