Anh: Những điều chưa biết về đám cưới Hoàng gia 19/5

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về vương quốc Anh ngày 19/5 khi một thành viên của Hoàng gia – Hoàng tử Harry, lên xe hoa với một nữ diễn viên người Mỹ là Meghan Markle. Đám cưới như trong cổ tích nhận được sự quan tâm của nhiều người trên thế giới. Vậy một số nghi lễ và tập tục đám cưới Hoàng gia ra sao?

Đích đến của một mối tình lãng mạn

Hoàng tử Harry, cháu nội của Nữ Hoàng Anh Elizabeth II, con trai của Công tước xứ Wales và Lady Diana quá cố, Nữ Công tước xứ Wales – người xếp thứ sáu trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.

Cô dâu là cựu nữ diễn viên Hollywood Meghan Markle. Cặp đôi này gặp nhau qua những người bạn chung và Hoàng tử đã cầu hôn vào một buổi tối khi họ làm món gà nướng – cả hai đã trải qua một mối tình rất lãng mạn. Người đời đã từng khóc khi chứng kiến đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana, nhất là sau khi Diana qua đời vì một tai nạn xe hơi (cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn) ở Pháp.

Vậy nên đám cưới Hoàng gia chắc chắn sẽ là sự kiện ngoạn mục về tình yêu, truyền thống và các kiểu thời trang.

Lễ cưới sẽ được diễn ra tại Nhà nguyện Thánh George tại Lâu đài Windsor, cách trung tâm London 34 km về phía Tây, vào trưa ngày 19/5 (giờ London). Sau lễ cưới trang trọng theo nghi thức truyền thống của Hoàng gia, đôi tân lang tân nương di chuyển bằng xe ngựa qua thị trấn Windsor, nơi Lâu đài Windsor tọa lạc, một trong những dinh thự của Nữ hoàng.

Hoàng tử Harry và cựu nữ diễn viên điện ảnh Meghan Markle trong bộ ảnh đính hôn chụp tại nhà Frogmore (Ảnh: ALEXI LUBOMIRSK)

Cả hai đã lựa chọn chiếc xe ngựa Ascot Landau, chuyên được sử dụng trong các sự kiện và nghi lễ cấp nhà nước. Cuộc diễu hành sẽ kết thúc tại St George's Hall - một phòng tiệc tại lâu đài, nơi có khoảng 600 khách sẽ được mời đến tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng tổ chức.

Cùng trong buổi tối hôm đó, đôi uyên ương sẽ cùng thưởng thức một bữa tiệc nhỏ, dưới không gian ánh sáng tuyệt vời tại Frogmore House, nơi sẽ có sự hiện diện của 200 bạn thân của họ. Đây là dinh thự của Hoàng gia nơi hai người đã chụp bộ ảnh đính hôn.

Vào năm 2011, đã có hơn 24 triệu người Anh theo dõi đám cưới của anh trai của Hoàng tử Harry là Hoàng tử William, kết hôn với Công nương Kate trên truyền hình, và chương trình đã lọt vào top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử Anh, chỉ đứng sau trận Chung kết World Cup năm 1966 (32,3 triệu người theo dõi) và Lễ tang của Công nương Diana năm 1997 (32,1 triệu người xem).

Hàng trăm triệu người trên thế giới được dự kiến sẽ dõi theo Hoàng tử Harry theo bước anh trai mình là hoàng tử Williams trong sự kiện sắp tới.

Tượng sáp của Hoàng tử Harry và Meghan ngày “vào thăm” đài BBC News tại London (Ảnh: NGUYEN GIANG)

Lễ cưới vương giả

Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu Giáo hội Anh, là một phần của Cộng đồng, một nhánh của đạo Tin lành. Điều đó có nghĩa các thành viên của Hoàng gia Anh cũng là những người trong Giáo hội Anh. Cô Markle đã làm lễ rửa tội để vào Giáo hội Anh hồi tháng 3, một buổi lễ do Tổng giám mục Canterbury, Đức Cha Justin Welby chủ trì.

Ngài Welby cũng sẽ là người chủ trì cho buổi hôn lễ, trong đó sẽ bao gồm lời thề từ kinh thánh, những bài thánh ca tôn giáo, và những đoạn dẫn từ kinh thánh. Bên ngoài dàn hợp xướng Anh truyền thống, buổi lễ cũng có sự tham gia của nhóm nhạc gospel Karen Gibson, Dàn hợp xướng Vương quốc Anh cùng nghệ sĩ cello Sheku Kanneh-Mason, người đã giành giải thưởng Nhạc sĩ trẻ của BBC năm 2016.

Tước hiệu "công nương" là không đơn giản cho Hoàng gia Anh. Với tư cách là vợ của Hoàng tử Harry, cô Markle sẽ mang tước hiệu Công nương Henry xứ Wales (Her Royal Highness Princess Henry of Wales).

Tuy nhiên, chỉ những người sinh ra trong gia đình Hoàng gia mới có thể sử dụng tước hiệu "công nương" đằng trước tên của họ. Thay vào đó, có khả năng Nữ hoàng sẽ ban cho cặp vợ chồng mới cưới tước vị Công tước, như bà đã làm với Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, anh trai và chị dâu của Hoàng tử Harry.

Hoàng tử Harry và cô Meghan chọn chiếc xe ngựa Ascot Landau – chuyên được dùng trong những sự kiện và nghi lễ cấp nhà nước (Ảnh: WPA POOL/GETTY)

Và sau khi được phong tước hiệu Công tước, cô Markle sẽ được gọi là Meghan, Nữ công tước xứ... (tên một vùng đất phong bởi Hoàng gia). Ngay cả Diana, chưa bao giờ được chính thức gọi là Công nương Diana. Bà là Công nương xứ Wales và sau khi ly hôn với Hoàng tử Charles, bà là Diana, Công nương xứ Wales.

Bất kể tước hiệu của mình, cô Markle chắc chắn sẽ mang nhiều đồ trang sức Hoàng gia. Khi Diana qua đời, bà đã để lại rất nhiều đồ trang sức cho các con trai trao cho vợ. Nữ Công tước xứ Cambridge đã đeo rất nhiều đồ trang sức của bà, cũng như những trang sức thuộc về Nữ hoàng, trong lễ cưới chính thức của mình.

Bộ váy cưới của cô Markle hiện tại vẫn đang là một "bí mật quốc gia". Bạn sẽ phải chờ xem vào ngày 19/5 tới.

Về phía Hoàng tử Harry, chắc chắn sẽ có tất cả những gương mặt hoàng gia quen thuộc. Ngoài bố đẻ của Harry, Thái tử Charles và mẹ kế Camilla, Nữ Công tước xứ Cornwall, thì toàn bộ các con và cháu của Nữ Hoàng; cô, chú cùng các anh chị em họ của Harry sẽ có mặt đầy đủ.

Bố của cô Markle, ông Thomas Markle, lúc đầu dự kiến sẽ là người dẫn con gái xuống lễ đường, nhưng chỉ vài ngày trước đám cưới, một website đưa tin ông quyết định không dự lễ cưới vì bị đau tim. Cựu kỹ sư về ánh sáng hiện đang sống tại Mexico, nơi có người nhìn thấy ông đọc cuốn sách với tiêu đề "Hình ảnh của nước Anh: Hành trình lịch sử qua ảnh" tại một quán cà phê Starbuck.

Công nương Diana đội vương miện Spencer – món đồ thuộc về gia đình bà, trong lễ cưới với Hoàng tử xứ Wales (nay là Thái tử Charles) năm 1981 (Ảnh: Reuters)

Mẹ của cô dâu, bà Doria Radlan sẽ tham dự lễ cưới. Ngoài ra, cũng có khoảng 1.200 người dân được mời đến chứng kiến lễ thành hôn trong khuôn viên của lâu đài Windsor vì những đóng góp cho hoạt động từ thiện của họ.

Hoàng tử William đã xác nhận sẽ làm phù rể cho em trai mình (Hoàng tử Harry, người trước đây cũng đã làm phù rể trong đám cưới của anh năm 2011). Hoàng tử William gọi đây là "một sự trả thù ngọt ngào".

Điện Kensington cho biết cô Markle sẽ không có phù dâu danh dự và tất cả phù dâu và phù rể của cô đều là trẻ em.

Hàng loạt những chiếc mũ độc đáo, khác lạ được diện bởi các vị khách nữ có lẽ là món quà thời trang tuyệt nhất mà người Anh đã tặng cho thế giới. Nghi lễ Hoàng gia quy định rằng tất cả các phụ nữ trong hoàng tộc phải đội mũ trong các buổi lễ chính thức, và cô Markle đã được thấy tiếp nối truyền thống này, khi cô đội chiếc mũ beret màu kem trong Ngày hội khối Thịnh vượng chung tại Tu viện Westminster vào đầu năm 2018.

Khả năng khách hàng phải tự bỏ tiền để mua đồ uống của mình tại quầy bar sẽ rất khó xảy ra. Sẽ có champagn miễn phí cho tất cả mọi người.

Cô Markle đã quyết định không tiếp nối truyền thống sử dụng bánh trái cây theo thông lệ của các đám cưới hoàng gia. Giống như cô Markle, bà Ptak hiện đang sống ở London, nhưng lớn lên tại California. Tiệm bánh Hackney Violet Cakes của bà sử dụng các nguyên liệu theo mùa và nguyên liệu hoàn toàn là hữu cơ, và bà ấy sẽ chuẩn bị một chiếc bánh hoa anh đào chanh được cho là "sẽ kết hợp hương vị tươi sáng của mùa Xuân".

Có điểm gì khác nhau với đám cưới giữa Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge? (Ảnh: WPA POOL/GETTY)

Nếu những lời đồn đại là sự thật và ban nhạc Spice Girls được mời, có lẽ ca khúc "Two become one" sẽ là bài hát được chơi cho điệu nhảy đàu tiên của cặp vợ chồng mới cưới. Hay có thể nhạc sĩ/ca sĩ Elton John sẽ biểu diễn ca khúc bất hủ 'Can you feel the love tonight'.

Tạp chí The Sun đăng tin cặp đôi đã chọn bài "I wanna dance with somebody" của Whitney Houston để mở màn cho bữa tiệc.

Không giống như người anh trai của mình, Hoàng tử Harry không nằm trong danh sách kế vị, và vì thế đám cưới của anh với cô Meghan Markle sẽ có ít nghi thức hơn (theo tiêu chuẩn của Hoàng gia).

Khi Hoàng tử William tổ chức đám cưới với Kate vào ngày thứ Sáu 29/4/2011, Chính phủ Anh đã phải tuyên bố hôm đó là một ngày nghỉ lễ cho toàn quốc, để người dân có thể được nghỉ ở nhà và theo dõi buổi lễ, còn đám cưới của Hoàng tử Harry được cử hành vào ngày nghỉ, Thứ Bảy, 19/5.

Để so sánh thì hôn lễ của Hoàng tử Harry và cô Markle sẽ được tổ chức thân mật hơn tại Nhà nguyện Thánh George với sức chứa khiêm tốn là 800 khách so với sức chứa của Tu viện Westminster là 1.900 khách...

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/anh-nhung-dieu-chua-biet-ve-dam-cuoi-hoang-gia-195-d67338.html