Anh nói Nga muốn Iran cung cấp hàng trăm tên lửa đạn đạo

Phát biểu ngày 9/12, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói rằng Nga đang muốn có thêm vũ khí từ Iran, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo, đổi lại là sự hỗ trợ kỹ thuật và quân sự ở mức độ chưa từng có tiền lệ.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward

Theo Đại sứ Anh, từ tháng 8 năm nay, Iran đã chuyển vài trăm máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở chiến trường Ukraine.

“Nga đang muốn có thêm nhiều vũ khí nữa, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo”, bà Woodward nói với báo chí.

“Đổi lại, Nga đề xuất hỗ trợ kỹ thuật và quân sự cho Iran với mức độ chưa từng thấy. Chúng tôi lo ngại Nga định cung cấp cho Iran các linh kiện quân sự tiên tiến, giúp Iran tăng cường năng lực vũ khí”, bà nói.

Đại sứ Woodward khẳng định Anh “gần như chắc chắn rằng Nga đang tìm kiếm nguồn vũ khí từ Triều Tiên và những nước bị trừng phạt khác, vì kho vũ khí của họ suy giảm rõ rệt”.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng ngày, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói rằng Mátxcơva đã “nhiều lần bác bỏ” cáo buộc tiếp nhận vũ khí từ Iran.

“Tổ hợp công nghiệp quân sự ở Nga có thể hoạt động hoàn hảo và không cần ai hỗ trợ, trong khi ngành công nghiệp quân sự của Ukraine cơ bản là không tồn tại và đang được ngành công nghiệp của phương Tây hỗ trợ”, ông nói.

Đại diện Iran và Triều Tiên tại LHQ chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu của bà Woodward.

Phát biểu của Đại sứ Anh được đưa ra trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo An mà Nga đề xuất, đề bàn về vấn đề vũ khí từ Ukraine mà Nga nói rằng “đang rơi vào tay những tên cướp và khủng bố” ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Tháng trước, Iran thừa nhận đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng khẳng định hoạt động này diễn ra trước xung đột. Nga phủ nhận lực lượng của họ đã dùng máy bay không người lái Iran để tấn công Ukraine.

Hồi tháng 10, Reuters dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao Iran tiết lộ rằng Iran đã hứa cung cấp tên lửa đất đối đất cho Nga.

Ngày 8/12, Mỹ nói rằng họ vẫn thấy Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng không thấy bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết LHQ đang xem xét “các thông tin sẵn có” về cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ukraine nói rằng việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga vi phạm một nghị quyết của LHQ từ năm 2015 về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nga cho rằng ông Guterres không có quyền cử chuyên gia của LHQ đến Ukraine điều tra nguồn gốc các máy bay không người lái.

Ông Guterres nói rằng việc Iran chuyển giao máy bay không người lái hay tên lửa đạn đạo có tầm hoạt động trên 300km phải được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/anh-noi-nga-muon-iran-cung-cap-hang-tram-ten-lua-dan-dao-post1493902.tpo