Anh, Pháp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày

Các số liệu chính thức công bố ngày 3/11 cho thấy Vương quốc Anh đã ghi nhận 397 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 47.250 ca.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Cambridge, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Cambridge, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất tại Anh kể từ tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, ngày 3/11 Anh cũng ghi nhận 20.018 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.073.882.

Vùng England của Anh dự kiến từ ngày 5/11 thực hiện phong tỏa trong 1 tháng nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Đây là đợt phong tỏa thứ hai kể từ khi dịch bùng phát tại Anh. Trong thời gian phong tỏa, người dân England chỉ được phép ra khỏi nhà vì lý do đặc biệt. Các quán rượu, nhà hàng, câu lạc bộ phải đóng cửa. Các cửa hiệu không thiết yếu, tiệm cắt tóc, điểm vui chơi giải trí ngừng hoạt động. Trung tâm thể thao phải đóng cửa, song mọi người có thể tập thể dục ngoài trời, nhiều nhất là cùng với một người khác. Trường học các cấp sẽ vẫn mở cửa và những người không thể làm việc từ xa, như công nhân xây dựng hoặc sản xuất, được phép đến nơi làm việc.

* Pháp ngày 3/11 cũng ghi nhận 854 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nhiều nhất kể từ ngày 15/4. Số ca phải nhập viện tăng trên 1.000 ca lần thứ 5 trong vòng 9 ngày. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày ở mức cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.502.763 ca, đứng thứ 5 thế giới.

Pháp đã tái áp đặt phong tỏa toàn quốc 1 tháng, từ ngày 30/10, nhằm kiềm chế dịch. Thủ đô Paris và các vùng lân cận có thể tái áp đặt giới nghiêm ban đêm trong những ngày tới, do có quá nhiều người không tuân thủ các quy định phong tỏa.

* Iran ngày 4/11 ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, với 8.932 ca. Với tổng số ca nhiễm lên tới 637.712, Iran là nước bị ảnh hưởng nhất tại khu vực Trung Đông. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng 422 ca, lên 36.160 ca.

Cùng ngày, Maroc ghi nhận 4.495 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất ở quốc gia Bắc Phi này, nâng tổng số ca nhiễm lên 229.565 ca.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 100 ca sau 3 ngày duy trì ở hai con số. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 4/11 ghi nhận 118 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 26.925 ca. Các ca lây nhiễm mới chủ yếu xuất hiện tại các viện dưỡng lão, bệnh viện và các cơ sở xã hội khác. Bên cạnh đó, KCDA còn ghi nhận các ca lây nhiễm lẻ tẻ tại các buổi họp mặt nhỏ của gia đình và bạn bè.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. YONHAP/TTXVN

Để chuẩn bị tốt hơn cho biện pháp phòng ngừa bệnh cúm mùa, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã phê duyệt một bộ xét nghiệm có thể chẩn đoán cả COVID-19 và cúm mùa do có các triệu chứng tương tự nhau.

Trả lời báo giới cùng ngày, ông Yoon Tae-ho, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế, cho biết: "Người xét nghiệm có thể nhận được kết quả trong vòng 3 - 6 giờ trong một lần kiểm tra duy nhất, điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao sự thuận tiện cho người dân và giảm bớt gánh nặng cho bác sĩ".

Cũng theo ông Yoon Tae-ho, tổng cộng 21 thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 đang được tiến hành, nhà chức trách khuyến khích nhiều người tham gia thử nghiệm lâm sàng hơn để tăng tốc độ phát triển vaccine và phương pháp điều trị.

* Trong khi đó, điểm nóng dịch ở Australia là bang Victoria ngày thứ 5 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới nào, trong bối cảnh các bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ở ranh giới vùng. Bang South Australia ngày 3/11 cho biết sẽ mở cửa ranh giới với bang Victoria trong 2 tuần tới.

Australia ghi nhận tổng cộng 27.600 ca nhiễm, ít hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Bang Victoria ghi nhận hơn 90% trong số 907 ca tử vong trên cả nước. Trong tuần qua không có ca tử vong nào được ghi nhận tại đây.

* Tại Chile, Bộ trưởng Y tế Enrique Paris ngày 3/11 cho biết diễn biến dịch bệnh ở nước này đang dần ổn định. Theo quan chức này, số bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc đặc biệt đã ở mức dưới 800 ca trong 20 ngày qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn cần tiếp tục giảm số ca nhiễm, theo đó kêu gọi tiếp tục thực thi các biện pháp phòng bệnh.

Bích Liên - Anh Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-phap-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-do-covid19-cao-nhat-trong-mot-ngay-20201104152018292.htm