[Ảnh]: Phiên chợ 'Hàng Việt về nông thôn' Đồng Tháp

Đã có 29 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, với 55 gian hàng được trưng bày-giới thiệu và bán sỉ-lẻ hàng hóa gia dụng, thực phẩm, công nghệ, hàng may mặc-thời trang và các loại sản phẩm khác…

Từ ngày 11 - 13/9/2016, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Tháp kết hợp UBND huyện Thanh Bình, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đã tổ chức phiên chợ “hàng Việt về nông thôn” tại Trung tâm chợ Nông sản huyện Thanh Bình.

sản xuất trong nước phù hợp với người tiêu dùng ở nông thôn, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp.

Tại phiên chợ, còn có Triển lãm ảnh nghệ thuật: Thành tựu phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Bình và trưng bày sinh vật cảnh…

Sau 3 ngày đêm diễn ra phiên chợ “hàng Việt về nông thôn tại huyện Thanh Bình, dù thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều… nhưng các doanh nghiệp cũng đã tổ chức giới thiệu-quảng bá sản phẩm mới và trao tặng 60 phần quà cho các hộ dân nghèo, học sinh khó khăn huyện Thanh Bình, mỗi phần quà từ 400.000 - 600.000 đồng.

Mục tiêu của phiên chợ “hàng Việt về nông thôn” tại huyện Thanh Bình nhằm tạo kết nối gần gũi giữa nhà sản xuất và nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng; hỗ trợ nhà sản xuất nắm bắt được nhu cầu người mua, xác định được chất lượng hàng hóa, tạo thuận lợi cho việc sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn-chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng và tác động tích cực trong kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Một số hình ảnh tại phiên chợ:

Khách hàng mua sắm tại hội chợ


Người dân tham quan các quầy hàng tại hội chợ


Khách xem triển lãm ảnh tại hội chợ


Ảnh triển lãm tại hội chợ


Khách xem và mua sắm tại hội chợ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/anh-phien-cho-hang-viet-ve-nong-thon-dong-thap-post174253.html