'Anh phó' đa tài

Ở phân xưởng Cơ điện-Dụng cụ, Nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), nhiều người vẫn gọi Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, Phó quản đốc phân xưởng là 'anh phó' đa tài. Với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, những lời động viên, ghi nhận của mọi người dành cho anh thật không quá lời.

15 giờ chiều, tại Phân xưởng Cơ điện-Dụng cụ (Nhà máy Z153), tiếng va đập của búa, tiếng hàn, cắt của máy móc… hòa trộn với nhau tạo thành âm thanh sinh động. Phía cuối nhà xưởng, hình ảnh người cán bộ chỉ huy đang quan sát, tỉ mỉ hướng dẫn cho từng nhân viên kỹ thuật gây ấn tượng tới chúng tôi. Qua tìm hiểu, được biết đó là Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, Phó quản đốc phân xưởng Cơ điện-Dụng cụ.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng trai gốc Nam Định “bén duyên” với màu xanh áo lính khi thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Anh là một trong số những học viên xuất sắc của khóa được cử sang học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành cơ khí chính xác và quang học, năm 2006 anh về nhận nhiệm vụ ở Nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật.

 Thiếu tá Vũ Ngọc Anh hướng dẫn kỹ thuật cho các nhân viên trong phân xưởng.

Thiếu tá Vũ Ngọc Anh hướng dẫn kỹ thuật cho các nhân viên trong phân xưởng.

Nhà máy Z153 là cơ quan có nhiệm vụ chính bảo đảm thiết bị chuyên dùng cho ngành Tăng thiết giáp trong toàn quân. “Ngày đầu tiên đi làm cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được tận mắt chứng kiến những chú “voi sắt” to cồng kềnh. Như trẻ con thấy đồ chơi mới, cả buổi tôi cứ háo hức bên xe tăng, quên luôn cả giờ nghỉ trưa….”, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh cười nhớ lại.

Nhận nhiệm vụ với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, song Ngọc Anh vừa tìm cách thích nghi với môi trường mới, vừa tích cực học hỏi, nghiên cứu. Những ngày đầu, biết rõ điểm yếu của bản thân khi chưa được tiếp xúc với xe tăng, anh đã chủ động nhờ các đồng nghiệp, cán bộ đi trước “phụ đạo” thêm. Đồng thời, trong quá trình làm việc, anh luôn chú trọng quan sát, theo dõi từng ca “chữa bệnh” của đồng nghiệp có kinh nghiệm trong đơn vị. “Theo dõi cách chẩn đoán, sửa chữa của những người đi trước, tôi học được tác phong làm việc, phương pháp sửa chữa hợp lý, đồng thời bổ sung kiến thức chuyên môn”, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh chia sẻ.

Không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, năm 2015, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh tiếp tục học cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành chế lắp máy. Theo Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện nay, những người làm kỹ thuật phải luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi cái mới để mình không bị lạc hậu. Bản thân lính thợ lạc hậu thì máy móc sẽ trở nên vô dụng…

Thiếu tá Vũ Ngọc Anh thường xuyên nghiên cứu tài liệu, nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong suốt thời gian công tác tại đơn vị, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh đã có 18 công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như: Công trình nghiên cứu chế tạo tang trống ngoài ly hợp chính xe tăng T-54 (đạt giải ba Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội lần thứ XIV năm 2013); công trình chế tạo vòng găng chắn dầu ly hợp chuyển hướng dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1...

Đem những tò mò hỏi anh về quá trình cho ra đời những sáng kiến ấy, Ngọc Anh bộc bạch: “Bước vào cái nghề kỹ thuật này nó say mê lắm. Mỗi khi xử lý được bất cập nào là chúng tôi hưng phấn vô cùng…”. Chính từ những suy nghĩ đó, khi kiểm tra chất lượng dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1, hiện tượng chảy dầu từ xe quá mức cho phép khiến anh cứ trăn trở mãi. Nghĩ là làm, anh quyết tâm sửa chữa, tìm ra vật tư thay thế để hạn chế tình trạng trên. Và sau 7 tháng miệt mài nghiên cứu, vòng găng chắn dầu ly hợp chuyển hướng xe BMP-1 ra đời... Với những nguyên liệu dễ tìm, giá cả phải chăng, vòng găng chắn dầu của cơ cấu quay vòng xe BMP-1 lắp trên tang ngoài của ly hợp khóa, có tác dụng làm kín đường dầu từ hộp số đến khoang giữa đĩa ép của ly hợp khóa, tạo ra số vòng quay đều, dầu từ xe chảy ra ít hơn. Sản phẩm đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật cho sửa chữa xe tăng thiết giáp toàn quân nói chung và Nhà máy Z153 nói riêng; mở ra hướng mới trong việc nghiên cứu, chế tạo các chủng loại vòng găng có tính chất tương tự trên xe tăng thiết giáp. Công trình nghiên cứu này đã đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ” cấp TCKT lần thứ II (năm 2014) và giải nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XV (năm 2015).

Nói về Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z153 chia sẻ: "Đồng chí Vũ Ngọc Anh là tấm gương tốt về tinh thần nỗ lực, không ngừng chiếm lĩnh những tri thức mới, hoàn thiện trình độ bản thân. Bên cạnh đó, đồng chí là người có lối sống giản dị, hòa đồng với tập thể, đồng chí, đồng đội; được quần chúng trong đơn vị tin yêu, quý mến...”.

Với sự nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc, cùng với tấm lòng say mê trong nghiên cứu khoa học, Thiếu tá Vũ Ngọc Anh được tín nhiệm bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm 2007, 2008); 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) là Lao động tiên tiến, được Tổng cục Kỹ thuật tặng Bằng khen…

Bài, ảnh: PHÙNG TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/anh-pho-da-tai-599332