Anh: Số ca mắc mới giảm đáng kể, khuyến cáo thai phụ cần tiêm vaccine Covid-19

Anh ghi nhận 26.144 ca mắc Covid-19 mới và 71 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Số ca mắc mới Covid-19 ở Anh giảm 33% trong tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Theo dữ liệu về dịch Covid-19 do chính phủ Anh công bố ngày 31/7, nước này đã ghi nhận 26.144 ca mắc mới, tương đương với số lượng người mắc bệnh trong khoảng thời gian từ 25-31/7 giảm 33% so với 7 ngày trước đó.

Trong khi đó, xứ sở sương mù cũng ghi nhận thêm 71 ca tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tương đương với tỷ lệ tăng 9,2% trong vòng 1 tuần.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh đến nay là 5.856.528, trong đó 129.654 ca tử vong, theo số liệu của Worldometers.

Tính đến hết ngày 30/7, 46,81 triệu người ở Anh đã được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên và 38,13 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Theo khuyến cáo ngày 31/7 của giới chức y tế Anh, các thai phụ cần nhanh chóng tiêm vaccine Covid-19 do biến thể Delta có thể khiến họ có nguy cơ cao hơn xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng.

Bà Jacqueline Dunkley-Bent, quan chức y tế vùng England, dẫn các số liệu nghiên cứu mới nhất cho thấy số các thai phụ mắc Covid-19 phải nhập viện với những triệu chứng nặng gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, Giáo sư Marian Knight, Đại học Oxford, nhấn mạnh dường như biến thể Delta khiến tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn. Trước thực tế này, giới chức cho rằng các thai phụ cần nhanh chóng tiêm vaccine phòng bệnh để bảo vệ chính mình và đứa con trong bụng.

Theo nghiên cứu này, kể từ tháng 2 vừa qua, không có ai trong hơn 3.000 thai phụ mắc Covid-19 phải nhập viện với các triệu chứng nặng đã tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.

Từ tháng 4, giới chức y tế Anh đã khuyến cáo thai phụ tiêm vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm ở nhóm đối tượng này vẫn rất thấp xuất phát từ thông tin sai lệch trong vấn đề tiêm vaccine.

Trong khi đó, nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai phải nhập viện với tình trạng bệnh từ trung bình đến nghiêm trọng tăng đáng lo ngại sau khi Delta trở thành biến thể lây nhiễm phổ biến tại Anh trong tháng 5.

Các nhà khoa học còn phát hiện các nữ bệnh nhân nhập viện trong làn sóng dịch do biến thể Delta có nhiều nguy cơ bị viêm phổi và hơn 33% trong số này cần hỗ trợ hô hấp.

Theo kết quả một khảo sát do Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia của Anh, có khoảng 58% số thai phụ thuộc diện được tiêm vaccine đã từ chối tiêm chủng vì tin rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi hoặc muốn có thêm thông tin về mức độ an toàn của vaccine.

Trước đó, Cơ quan Y tế vùng England đã khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine Covid-19 của hãng Moderna và Pfizer/BioNTech, viện dẫn hơn 130.000 phụ nữ mang thai tại Mỹ đã được tiêm hai loại vaccine này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-so-ca-mac-moi-giam-dang-ke-khuyen-cao-thai-phu-can-tiem-vaccine-covid-19-153412.html