Anh sửa xe rải đinh trên Quốc lộ: Quán luôn tấp nập

Chủ tiệm sửa xe, lấy thép cắt thành nhiều mảnh đinh hình thoi rồi rải xuống Quốc lộ 51 khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Theo đó, Quang đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51 và rải đinh xuống đường.

Trưa ngày 15/4, trao đổi với PV, anh Nguyễn Phú Lợi -Đội trượng đội hỗ trợ nhân dân trên quốc lộ 51 cho biết: "Sau khi theo dõi, công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện tại tiệm sửa xe của Quang có những thanh sắt để đối tượng cắt ra thành những chiếc đinh và rải trên quốc lộ 51.

Hơn nữa trong thời gian qua nhiều người dân phản ánh xe bị cắm đinh khi lưu thông trên quốc lộ 51. Đặc biệt tiệm sửa xe của đối tượng Quang cách khu vực rải đinh 200m luôn đông khách vào sửa lúc 4-5 giờ sáng khiến nhiều người nghi ngờ nhưng không có bằng chứng".

Tiệm sửa xe của Quang cùng hàng trăm miếng thép được Công an P. Tam Phước thu giữ

Theo anh Lợi, tiệm sửa xe của đối tượng hoạt động được nửa năm nay. Quang là người gốc Thanh Hóa nhưng vào đây sinh sống và mở tiệm sửa xe nhỏ ở ngay dốc 47, cạnh một quán cafe trên quốc lộ 51.

Trong tiệm sửa xe có khoảng 1-2 nhân viên làm việc. Xung quanh khu vực cũng có một vài tiệm sửa xe nhưng chỉ riêng tiệm sửa xe của Quang là đông khách nhất bởi tiệm sửa xe này cách khu vực rải đinh 200m. Theo thói quen, nạn nhân sẽ đưa xe đến tiệm của Quang vì gần nhất so với những tiệm còn lại.

Giải thích thêm về việc thường xuyên hoạt động ban đêm nhưng chưa bắt quả tang đối tượng Quang rải đinh trên quốc lộ, anh Lợi nói: "Nhóm chúng tôi có trên 4 người thường đi tuần tra từ lúc 8-9 giờ tối đến 4-5 giờ sáng hôm sau để xem có ai cần hỗ trợ thì mình giúp.

Tuy nhiên trong thời gian đi tuần đội hỗ trợ chưa từng gặp đối tượng Quang đi rải đinh. Có thể hắn đợi chúng tôi đi qua thì hoạt động nên chúng tôi khó bắt gặp. Đa phần những người nơi khác đi qua nếu xe bị cắm đinh sẽ mang đến tiệm của Quang sửa, còn người dân khu vực biết nên không ai đem xe vào đó sửa".

Phạm Bá Quang bị bắt giữ cùng số thanh sắt dùng để chế tạo thành đinh rải dọc quốc lộ.

Theo Đội trượng đội hỗ trợ nhân dân trên quốc lộ 51, theo nhiều người phản ánh, những tiệm sửa xe xung quanh khu vực quốc lộ không có nhiều tiệm sửa tốt. Thậm chí có những tiệm họ rất hung dữ, nếu khách trả giá có thể bị hành hung. Chính vì vậy cơ quan chức năng đã vào cuộc buộc những tiệm sửa xe này phải có cam kết không ép giá khách. Ngoài ra, tuyên truyền số điện thoại của công an khu vực để người đi đường gọi nếu cần hỗ trợ.

Nhận xét về đối tượng này, anh Lợi nhận định: "Chủ tiệm sửa xe là người sống khép kín, ít khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người. Thường họ làm việc tới tối lại đóng cửa tiệm. Nếu khách đến tiệm sửa xe của Quang, anh ta cũng niềm nở và không có thái độ thô lỗ với khách".

Theo thông tin ban đầu, công an khám xét nơi ở là tiệm sửa xe của Quang đã phát hiện 500 chiếc đinh tự chế được cắt từ những thanh sắt mảnh thành hình có 2 đầu nhọn, 400 thanh sắt dài khoảng 30cm cùng rất nhiều vỏ, ruột xe máy cũ.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua các thanh sắt nói trên về cắt nhỏ để làm đinh rải xuống đường cho xe người đi đường cán vào, phải thay vỏ ruột xe.

Hằng ngày, Quang cắt chế đinh, bỏ vào chai nước suối, cho vào bao và treo trên xe máy. Sau đó, Quang điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ, khu vực gần tiệm sửa xe của mình và rải đinh xuống đường.

Mỗi khi có người điều khiển phương tiện bị cán đinh vào sửa thì Quang sẽ lấy 80.000 đồng/ruột xe và 350.000 đồng/vỏ xe máy. Theo công an, Quang bắt đầu thực hiện việc rải đinh từ tháng 1/2020. Mỗi ngày có ít nhất 4 - 6 người trở thành nạn nhân và vào tiệm của Quang để sửa xe.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/anh-sua-xe-rai-dinh-tren-quoc-lo-quan-luon-tap-nap-3400420/