Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đức chỉ có tối đa 3 đội!

Đó là một trong những nội dung mà European Leagues Association (ELA - Hiệp hội các giải VĐQG châu Âu) đề xuất tại cuộc họp ở London vừa qua. Ngoài ra, ELA cũng muốn UEFA bãi bỏ các khoản thanh toán dựa trên thành công trong lịch sử.

M.U và Chelsea sẽ phải đua tranh quyết liệt hơn nữa.

Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đức: giảm 1 suất

Mùa giải 2018/19 là đỉnh cao trong lịch sử bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu. Lần đầu tiên trong lịch sử, cả 2 trận chung kết Champions League và Europa League là cuộc đấu nội bộ của 4 đại diện Ngoại hạng Anh: Liverpool - Tottenham ở Champions League, Chelsea - Arsenal ở Europa League.

Thành công quá lớn - với xuất phát điểm có nhiều lợi thế của bóng đá Anh khiến phần còn lại của châu Âu nổi giận. Và giờ đây đang có một làn sóng yêu cầu cải tổ Champions League, để hạn chế sự thống trị của xứ sở sương mù nói riêng, và của 4 nền bóng đá hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đức nói chung.

Trong cuộc hội thảo tại London, European Leagues Association (ELA - Hiệp hội các giải VĐQG châu Âu) đưa ra một đề xuất quan trọng. Chủ tịch hiệp hội, ông Lars Christer Olsson nêu rõ các giải VĐQG hàng đầu chỉ nên có tối đa 3 đội bóng vào thẳng vòng bảng Champions League từ năm 2021. Đơn cử như Ngoại hạng Anh có 4 suất vào thẳng vòng bảng từ năm 2015, nhưng theo đề xuất của ELA, đội xếp thứ tư cần phải tham dự vòng play-off để giành vé vào vòng bảng từ năm 2021.

Việc các đại diện nước Anh có 4 suất vào thẳng đang gây ra nhiều tranh cãi, khi đó các CLB thuộc LĐBĐ thành viên khác sẽ phải cạnh tranh vị trí và ít suất dự Champions League hơn. Vấn đề này gây bức xúc, minh chứng rõ nhất là Ajax, mùa giải trước họ xuất sắc vào tới vòng bán kết, thế nhưng vẫn phải thi đấu các vòng loại để tranh vé vào vòng đấu bảng.

Bỏ thanh toán dựa trên thành công trong lịch sử

Ngoài ra, tổ chức đại diện cho 36 giải VĐQG và 950 CLB cũng muốn UEFA bãi bỏ các khoản thanh toán dựa trên thành công trong lịch sử.

Cụ thể, 4 đội bóng Ngoại hạng Anh ở Champions League mùa này - Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea được đảm bảo thanh toán với tổng trị giá 89 triệu bảng do cơ chế phân phối theo bảng xếp hạng lịch sử của UEFA. Trong đó, Chelsea là đội nhận được nhiều nhất, với mức 27,9 triệu bảng dựa trên thành tích các mùa gần đây của The Blues tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, theo đề xuất mới thì Ngoại hạng Anh có thể thiệt hại tới 25 triệu bảng.

ELA muốn thay thế hệ thống thanh toán hoàn toàn dựa trên thành tích hiện tại. Cụ thể, hệ thống cũ ngốn 1,75 tỷ bảng của UEFA, với việc dựa trên bảng xếp hạng thành tích của các CLB trong suốt 10 năm, với Chelsea đang đứng thứ 5 còn ĐKVĐ Liverpool chỉ đứng thứ 10.

Lars Christer Olsson nói: “20 đến 25% số tiền phải trả cho các khoản thanh toán xếp hạng thành tích trong 10 năm, hệ số lịch sử trở thành kênh béo bở để kiếm tiền. Các giải VĐQG lớn cần ngồi lại để thảo luận về cách chúng ta đối xử với nhau”.

Khốc liệt đua vào Top 3

Về lâu dài, nếu UEFA không có ý định mở rộng quy mô giải đấu, gia tăng số đội tham dự, thì 4 giải đấu hàng đầu là Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga và Serie A sẽ phải giảm bớt số lượng đội tham dự. Các suất này sẽ được chia bớt cho các quốc gia thành viên khác, trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các liên đoàn thành viên của UEFA.

Nếu kịch bản này xảy ra, thì cuộc cạnh tranh suất dự Champions League sẽ rất khốc liệt. Đơn cử như ở giải Ngoại hạng Anh, vào lúc này, cuộc đua Top 4 vốn đã rất căng thẳng, bởi có đến 6 đại gia của xứ sở sương mù là Liverpool, Man City, Tottenham, Chelsea, Arsenal và MU cạnh tranh nhau gay gắt. Thậm chí những đội bóng như Leicester, Everton cũng nuôi mộng dự Champions League, sẵn sàng hất cẳng các đại gia. Nhưng nếu nước Anh giảm xuống còn 3 đội, thì cuộc đua còn tàn khốc hơn, thay vì khái niệm top 4, người ta sẽ chỉ còn khái niệm top 3. Và đây sẽ là cú sốc thực sự với những đội bóng vốn đang yếu thế hơn như MU, Chelsea. Và nếu Liverpool cùng Man City duy trì sức mạnh và cuộc đua song mã như hiện tại, thì có đến 4 đại gia là MU, Chelsea, Arsenal và Tottenham sẽ cùng nhau đua tranh cho suất dự Champions League còn lại.

SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201910/vao-thang-vong-bang-champions-league-nam-2021-anh-tay-ban-nha-italia-va-duc-chi-co-toi-da-3-doi-877533/