Anh Thơ và kỷ niệm với ca khúc 'Mẹ yêu con' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Năm 1998, Anh Thơ tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội và giành giải nhất khi để lại ấn tượng đặc biệt với hai ca khúc 'Xa khơi' và 'Mẹ yêu con'.

Khi được hỏi về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca sĩ Anh Thơ vô cùng bất ngờ khi biết tin ông đã qua đời. Chị bảo, tôi chỉ thuộc hàng cháu nên dù đã hát nhiều ca khúc của ông nhưng cho đến nay, tôi mới chỉ "gặp" chú qua các tác phẩm chứ chưa có cơ duyên gặp ngoài đời. Thế hệ trước như NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền có lẽ gắn bó và có nhiều kỷ niệm hơn với chú.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vừa qua đời ở tuổi 94

Ca sĩ Anh Thơ bắt đầu hát các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý từ năm 1998, khi chị tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội. Tại cuộc thi này, chị giành giải nhất với dấu ấn là ca khúc "Xa khơi" của nhạc sĩ Tân Nhân. Nhưng đó là cảm nhận của khán giả, còn với chị, để làm nên thành công tại cuộc thi đó còn nhờ ca khúc "Mẹ yêu con", được chị thể hiện ở vòng 2 để tiếp tục vào chung kết.

Chị nhớ lại: "Dù khi đó vẫn còn trẻ, lại đã có nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện "Mẹ yêu con" rất thành công như NSND Thu Hiền nhưng tôi không bị áp lực gì. Vì mình cũng được học hành bài bản và mình hát bằng tâm hồn, bằng cảm xúc chân thật nhất thì sẽ "ra" thôi. Khi hát, tôi cảm bằng tình yêu lớn lao của những người mẹ Việt Nam nên vì thế, ban giám khảo đã giành cho tôi số điểm cao để tôi tiếp tục đi tiếp ở cuộc thi".

Cùng với "Xa khơi", ca khúc "Mẹ yêu con" từng mang lại thành công cho ca sĩ Anh Thơ ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1988

Sau này, cùng với "Xa khơi", "Mẹ yêu con" cũng là ca khúc mà ca sĩ Anh Thơ được khán giả yêu cầu hát rất nhiều. Khác với lúc thi, giờ đây chị hát bằng tình cảm của chính mình, vì đã làm vợ làm mẹ và mỗi lần hát lại cảm nhận những gửi gắm lớn lao mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý truyền vào ca từ, giai điệu. "Bản thân ca khúc đã rất tuyệt vời rồi nên tôi thích thể hiện với đàn tranh để cảm nhận được sự mộc mạc nhất, giống như lời của người mẹ hát ru con vậy".

Sau này, chị cũng hát những bài khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý như "Dáng đứng Bến Tre", "Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh"… Dù những ca khúc này chỉ được hát vào dịp lễ hay ngày kỷ niệm nhưng ca sĩ Anh Thơ cho rằng đó là những bài ca đi cùng năm tháng và hát ở thời nào thì nó vẫn còn nguyên giá trị.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/anh-tho-va-ky-niem-voi-ca-khuc-me-yeu-con-cua-nhac-si-nguyen-van-ty-20191227112947324.htm