Anh Thúy từng gây chấn động X-Factor: Vượt qua khủng hoảng tinh thần và đám cưới bí mật

Ca sĩ Anh Thúy tâm sự, cô ấn tượng về chồng là một người biết quan tâm, luôn chăm lo cho vợ chu đáo.

Nữ ca sĩ Anh Thúy sinh năm 1983, từng là thành viên trong nhóm nhạc đình đám Mây Trắng. Cô cũng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2002. Sau khi tách ra khỏi nhóm Mây Trắng, sự nghiệp của Anh Thúy không tạo được nhiều dấu ấn. Năm 2014, cô đã gây ra scandal chấn động bị đeo mặt nạ, giả dạng thí sinh Huyền Minh tại cuộc thi X-Factor (Nhân tố bí ẩn) để dự thi nhưng bị phát hiện.

Vụ việc từng gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ ban tổ chức và khán giả. Sau một thời gian, Anh Thúy khiến khán giả bất ngờ với những hình ảnh cô kết hôn được ca sĩ Nhật Tinh Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Đám cưới Anh Thúy được tổ chức kín đáo và không có sự xuất hiện của truyền thông. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng quen chồng chính sau khi cô gặp cú sốc với scandal tại cuộc thi X-Factor, anh đã nắm tay cô vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Anh Thúy từng gây ra scandal chấn động tại X-Factor 2014.

Anh Thúy từng gây ra scandal chấn động tại X-Factor 2014.

Trước đó, cô là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng Mây Trắng.

Anh Thúy bí mật kết hôn năm 2015. Chồng cô là nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy - con trai của nhạc sĩ Thế Hiển.

Anh Thúy từng tâm sự: "Sau scandal Huyền Minh giấu mặt, tôi không đủ can đảm xuất hiện trên các sân khấu mà âm thầm đi hát phòng trà".

"Quãng thời gian đó cũng là lúc tôi gặp được Bảo Huy, người đã đưa tôi ra khỏi tăm tối và khủng hoảng", cô chia sẻ với truyền thông hồi sau đám cưới.

Mới đây, nữ ca sĩ và chồng bất ngờ xuất hiện trong chương trình Giải mã tri kỷ. Tại đây, cả hai đã được MC Khả Như "khai quật" nhiều câu chuyện tình yêu của mình. Với từ khóa "Phòng thu", Anh Thúy bật mí, cô và chồng có duyên gặp gỡ lần đầu tiên là ở phòng thu. Khi được hỏi về cảm xúc của nhạc sĩ Bảo Huy khi lần đầu tiên gặp vợ, anh thật thà chia sẻ cảm xúc lúc đó “rất bình thường thôi”, khiến khán giả không khỏi bật cười.

Ca sĩ Anh Thúy được nhạc sĩ Bảo Huy mời về để thu một bài hát của anh. Cô chia sẻ lúc mới đầu làm việc chung, anh rất là nhiệt tình hỗ trợ. Tuy nhiên, lúc đó vẫn chưa nảy sinh tình cảm. Sau nhiều lần làm việc chung, cả hai giữ liên lạc và mời nhau đi ăn uống.

Vợ chồng Bảo Huy - Anh Thúy xuất hiện trên truyền hình.

Cuối cùng, nhạc sĩ Bảo Huy là người chủ động tỏ tình với ca sĩ Anh Thúy. Điều Anh Thúy yêu mến ở chồng là sự nhiệt tình, là một người cầu toàn làm việc đến nơi đến chốn. Chồng cô là người rất biết quan tâm từng li, từng tí từ miếng ăn, công việc… dần dần cô cảm nhận được sự chăm sóc nhiệt tình và đã khiến Anh Thúy động lòng.

Chương trình đã gợi nhớ đến từ khóa “5/5/2015”, ca sĩ Anh Thúy chia sẻ đây là ngày đám cưới của hai vợ chồng. Cô cho biết, có khoảng thời gian cô đi lưu diễn bên Đức, nên cả hai khó liên lạc được. Đâm ra người yêu suy diễn lung tung khiến cô muốn chia tay. Nhưng mà khi cô đi Đức về, nhạc sĩ Bảo Huy lại níu kéo và muốn tiến tới hôn nhân. Không lâu sau đó, cả hai quyết định kết hôn rất nhanh chóng.

Cặp đôi tâm sự cơ duyên gặp nhau và quá trình tiến đến hôn nhân.

Từ khóa “Bảo Hoàng - Bảo Hiếu” được đề cập đến. Đây là tên của 2 người con trai cưng của vợ chồng nhạc sĩ Bảo Huy. Có thể nói, 2 cậu con trai là thành quả mà vợ chồng anh sau nhiều năm vun vén tình cảm.

Từ khóa cuối cùng là những giai điệu bài hát do chính nhạc sĩ Bảo Huy sáng tác. Nói về kỷ niệm ca khúc này ra đời, nhạc sĩ bảo Huy chia sẻ đây là lúc ca sĩ Anh Thúy nằm sinh trong bệnh viện. Một tay anh bồng bế con và lo đủ thứ khiến anh có rất nhiều cảm xúc. Bài hát này được nhạc sĩ Bảo Huy viết từ 2h - 5h sáng và thu ngay vào sáng hôm đó. “Thu xong mình cảm động muốn khóc luôn, nó ra chất người mẹ nghẹn ngào, thổn thức. Thu đúng 1 lần là ra bài đó, đến giờ thu lại thì nó không còn ra chất như vậy được nữa”, Anh Thúy chia sẻ.

Bảo Huy còn muốn dồn hết tất cả những điều tốt nhất cho vợ để ca hát đến tận 60, 70 tuổi.

Tại “Góc soi mói”, cặp vợ chồng cũng nói ra những điều mà đối phương muốn thay đổi trong tương lai. Nhạc sĩ Bảo Huy muốn vợ tập trung nhiều cho chuyên môn âm nhạc. Còn Anh Thúy muốn chồng mình “bớt nóng nảy”. Nữ ca sĩ kể: “Chồng mình rất hay nóng, nóng lên là mất bình tĩnh”. Còn Bảo Huy cho biết: “Thúy rất hay nản, không tập luyện thường xuyên và mong muốn vợ thường xuyên tập luyện hơn cho âm nhạc”. Cựu thành viên Mây Trắng cũng nói lý do do không tập luyện là vì rất bận chăm con.

Cuối chương trình, cả hai đã ngồi đối diện với nhau và dành cho nhau những lời cảm ơn và xin lỗi đến đối phương trong khoảng thời gian cùng chung sống. Ca sĩ Anh Thúy gửi tới chồng lời xin lỗi vì có những lúc bản thân vô tư, vô tâm không quan tâm chồng nhiều.

Nữ ca sĩ cảm ơn chồng vì lúc nào cũng yêu thương, chăm lo cho 3 mẹ con một cách chu toàn.

Đáp lại tình cảm của vợ, nhạc sĩ Bảo Huy cũng xúc động nói những lời dịu dàng.

“Cảm ơn em vì đã chăm lo gia đình, sinh cho anh 2 đứa nhóc dễ thương. Anh cũng xin lỗi vì nhiều cái dự định với em chưa thực hiện được, anh sẽ cố gắng sắp xếp để thực hiện nó”, Bảo Huy bộc bạch.

Nghe những lời nói tận đáy lòng, ca sĩ Anh Thúy hy vọng cả hai cùng nhau nắm tay nhau về già và yêu thương nhau trọn đời. Nhạc sĩ Bảo Huy nói: “Anh chỉ nói một câu thôi, anh yêu em và các con”. Nghe vậy, nữ ca sĩ liền đáp lại: “Em yêu anh”.

Chứng kiến khung cảnh ngọt ngào này của vợ chồng ca sĩ Anh Thúy khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Anne

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/anh-thuy-tung-gay-chan-dong-x-factor-vuot-qua-khung-hoang-tinh-than-va-dam-cuoi-bi-mat-512021551813022.htm