Anh trai bật khóc tại trụ sở cảnh sát khi giết em trong cuộc nhậu

Trong lúc nhậu, hai anh em Nhẹ xảy ra cự cãi. Người anh quật ngã em trai rồi kéo lại mé kênh trước nhà, bóp cổ nạn nhân dìm xuống nước.

Chiều 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra liên quan đến cái chết của em trai.

Cảnh sát cho biết, khoảng hơn 7h cùng ngày, Nhẹ và em trai 30 tuổi nhậu tại nhà mẹ ruột ở xã Thanh Mỹ.

Ông Nhẹ bật khóc tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: H.D.

Khoảng hơn một giờ sau, hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Người em đuổi đánh và dùng ná thun bắn anh trai. Chạy khỏi nhà khoảng 30 m, Nhẹ quật ngã em trai rồi kéo lại mé kênh trước nhà.

Người anh dùng tay bóp cổ dìm em xuống nước. Khi mọi người phát hiện và can ngăn thì nạn nhân đã tử vong.

Tại trụ sở cảnh sát, người anh đã bật khóc khi trả lời cán bộ điều tra về việc gây ra cái chết cho em ruột.

Xã Thanh Mỹ (huyện Châu Thành, Trà Vinh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-trai-bat-khoc-tai-tru-so-canh-sat-khi-giet-em-trong-cuoc-nhau-post829923.html