Anh trai giết 2 em gái ở Pakistan vì không chấp nhận hôn nhân sắp đặt

Cùng với bác ruột, một thanh niên Pakistan đã sát hại 2 em gái vì họ không chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Đang sống ở Tây Ban Nha, Aneesa Abbas, 24 tuổi, và Arooj Abbas, 21 tuổi, buộc phải kết hôn với các anh họ cách đây hơn một năm do sức ép của gia tộc. Tuy nhiên, hai người chồng của họ không thể xin thị thực sang Tây Ban Nha.

Một số bạn bè của hai cô gái kể rằng họ không muốn chung sống với hai anh họ, và muốn lấy người khác ở Tây Ban Nha. Vì thế, hai cô cố trì hoãn việc xin thị thực theo diện vợ chồng để chồng của họ sang Tây Ban Nha.

Biết tính toán trên, một người bác cùng anh ruột của 2 cô gái đã lừa họ quay trở về Gujrat, một quận ở phía đông bắc Pakistan. Khi hai cô cùng mẹ trở về Gujrat vào ngày 19/5, hai người chồng đã gây sức ép để họ xin thị thực nhập cảnh vào Tây Ban Nha.

Không những từ chối yêu cầu của hai người chồng, Aneesa Abbas và Arooj Abbas còn tuyên bố họ sẽ kết hôn với người khác ở Tây Ban Nha.

Tức giận, những người chú, bác của hai cô đã siết cổ rồi bắn họ vào ngày 20/5. Người mẹ cố gắng can ngăn đám đàn ông, nhưng bị họ khống chế rồi nhốt vào một căn phòng.

 Aneesa Abbas (24 tuổi) và Arooj Abbas (21 tuổi) đã chết bởi hủ tục giết người vì danh dự ở Pakistan. Ảnh: Mirror.

Aneesa Abbas (24 tuổi) và Arooj Abbas (21 tuổi) đã chết bởi hủ tục giết người vì danh dự ở Pakistan. Ảnh: Mirror.

“Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy các chú, bác của hai nạn nhân đã đoạt mạng họ vì cho rằng 2 cô gái là nỗi ô nhục của gia tộc”, Muhammad Akhtar, một cảnh sát điều tra vụ án mạng, phát biểu.

Cảnh sát đã bắt Shehryar Abbas, anh ruột của hai nạn nhân, cùng một người bác và hai người chồng của nạn nhân. Hai nam giới khác tham gia vụ án mạng cũng đã bị giam.

Các vụ “giết người vì danh dự” khá phổ biến ở Pakistan, với đa số nạn nhân là phụ nữ và thủ phạm là người thân trong gia đình. Án mạng thường xảy ra khi phụ nữ từ chối hôn nhân sắp đặt hoặc không muốn thực hiện những việc mà gia đình yêu cầu.

Ủy ban Nhân quyền Pakistan xác nhận 478 vụ giết người vì danh dự dã diễn ra ở nước này trong năm 2021. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vì Ủy ban Nhân quyền nhận định ít nhất 1.000 vụ giết người vì danh dự không được trình báo.

Trước đây, một số nam giới gây nên án mạng theo kiểu “giết người vì danh dự” có thể tránh án tù nếu người thân của nạn nhân tha thứ cho họ.

Quốc hội Pakistan phê chuẩn một luật vào năm 2016, theo đó những người phạm tội giết người vì danh dự sẽ phải nhận án chung thân.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-trai-giet-2-em-gai-o-pakistan-vi-khong-chap-nhan-hon-nhan-sap-dat-post1321008.html