Anh từ bỏ nỗ lực sửa đổi thỏa thuận Brexit?

Những cảnh báo đang ngày một tăng về một 'hậu quả thảm khốc', nếu Anh và EU không thể đạt được thỏa thuận chia tay.

Càng gần đến thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3 tới, những cảnh báo cũng ngày càng gia tăng về một “hậu quả thảm khốc”, nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận chia tay. Đây cũng chính là lý do khiến Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May không còn quá kỳ vọng vào khả năng có thể thay đổi thỏa thuận Brexit đạt được hồi cuối năm ngoái, mà thay vào đó dường như đang tìm kiếm những đảm bảo bổ sung nhằm tránh nguy cơ phải thiết lập một “đường biên giới cứng” giữa hai bên.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude Juncker. Ảnh: CNBC

Bộ Brexit của Anh ngày 21/2 cho biết, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu hiện đang tập trung vào việc đạt được những đảm bảo bổ sung liên quan tới điều khoản “chốt chặn cuối cùng”. Được xem là “chiếc phao cứu sinh” nhằm tránh nguy cơ phải tái thiết lập một đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, song điều khoản này lại đang là rào cản lớn nhất khiến “thỏa thuận chia tay” tới nay vẫn chưa thể vượt qua ải Nghị viện Anh.

Trong một thông cáo phát đi sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Brexit của Anh Stephen Barclay, Tổng Công tố Geoffrey Cox và Nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Michel Barnier, Bộ Brexit cho biết, Thủ tướng Theresa May hiện không còn tìm cách đàm phán lại thỏa thuận chia tay nữa, dù nhấn mạnh đây vẫn là lựa chọn ưu tiên của chính phủ.

Cụ thể theo thông báo, Thủ tướng Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker đã nhất trí, cần phải tập trung vào những đảm bảo liên quan tới điều khoản chốt chặn cuối cùng, nhấn mạnh bản chất tạm thời của điều khoản này và cung cấp những đảm bảo phù hợp đối với cả 2 bên. Thông cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành những sửa đổi bổ sung đối với tuyên bố chính trị nhằm đi tới một thỏa thuận chấp nhận được đối với cả Anh và Liên minh châu Âu.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh các quan chức của cả Anh và Liên minh châu Âu những ngày qua đã gia tăng cảnh báo về những “hậu quả thảm khốc” của một cuộc chia tay không có thỏa thuận giữa hai bên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude Juncker ngày 21/2 dù không mấy lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận, song khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhằm tránh kịch bản không mong muốn nhất. Bởi theo ông, điều này sẽ gây ra hậu quả tồi tệ cho cả Anh và Liên minh châu Âu.

“Đối với mỗi lần bỏ phiếu, Nghị viện Anh thường có xu hướng đa số sẽ hoặc là ủng hộ, hoặc là chống lại một điều khoản gì đó. Và nếu kịch bản không thỏa thuận xảy ra và đây cũng là khả năng mà tôi không loại trừ vào thời điểm hiện nay, hậu quả đối với nền kinh tế và xã hội của Anh cũng như Liên minh châu Âu sẽ rất tồi tệ. Vì thế tôi đang nỗ lực hết sức nhằm tránh kịch bản tồi tệ nhất, dù không mấy lạc quan về vấn đề này”, ông Juncker nói.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn ngày 21/2 cũng cảnh báo những mối nguy cơ của một sự chia tay không thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu. Theo ông, kết quả này đối với nước Anh sẽ rất nghiêm trọng và có thể nhìn thấy rõ.

Ông Corbyn nhấn mạnh: “Công đảng đã nói rõ ràng rằng, chúng tôi không muốn một sự ra đi không thỏa thuận, do những mối nguy cơ mà kịch bản này gây ra đối với việc làm, chuỗi sản xuất công nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm và các lĩnh vực khác. Chúng ta tôi đã đề xuất một tiến trình đáng tin cậy nhằm đàm phán về một liên minh hải quan với Liên minh châu Âu và một sự liên kết nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận với các thị trường”.

Theo Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond, các nhà lập pháp nước này có thể sẽ tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit ngay vào tuần tới. Trong trường hợp thất bại, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải ra quyết định hoặc là trì hoãn Brexit, hoặc là đẩy nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào tình trạng hỗn loạn với việc rời đi mà không có thỏa thuận vào ngày 29/3 tới.

Theo Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch, nếu Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận về thương mại, biên giới và các vấn đề khác, nước này sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái như từng trải qua hồi đầu những năm 1990, thời điểm GDP của Anh giảm 2% trong 6 quý./.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-tu-bo-no-luc-sua-doi-thoa-thuan-brexit-878633.vov