Anh từng cố kéo Nga gia nhập NATO: Điều bất khả thi

Bộ Quốc phòng Anh năm 1995 đề xuất biến Nga trở thành thành viên liên kết của NATO, song kế hoạch này đã đổ bể.

Mới đây, tờ The Guardian (Anh) đã viết về sự kiện, năm 1995, Bộ Quốc phòng Anh đã đề xuất biến Nga trở thành thành viên liên kết của NATO. Tài liệu mật về sự kiện này mới được công bố.

Tờ báo cho biết, Malcolm Rifkind, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh thời điểm đó đã đề xuất tạo ra một dạng liên kết mới trong NATO.

Những thành viên thuộc liên kết (trong đó có Nga) sẽ tham gia vào các hoạt động an ninh tập thể, song không được tham gia các cuộc họp ở trụ sở của NATO, không được phép phủ quyết các quyết định của tổ chức này.

Trụ sở của NATO.

Kế hoạch của ông Rifkind được soạn thảo rất chi tiết, cẩn trọng, song ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ của các thành viên chủ chốt trong NATO (tiêu biểu là Mỹ).

Thực tế, Moscow ít nhất 3 lần đề nghị gia nhập NATO, song không lần nào lời đề nghị đó được triển khai trên thực tế.

Gần đây nhất, năm 2017, chia sẻ với đạo diễn người Mỹ Oliver Stone trong series chương trình truyền hình đình đám "The Putin Interviews", Tổng thống Putin nói rằng trong cuộc gặp cuối cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton tại Moscow năm 2000, ông từng đề xuất ý tưởng Nga gia nhập NATO.

"Chúng ta nên xem xét ý tưởng để Nga gia nhập NATO", ông Putin nhắc lại lời đề nghị tới ông Clinton. Tổng thống Mỹ lập tức nói: "Tại sao không?", ông Putin nhớ lại. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, dù Clinton trả lời dứt khoát, song phái đoàn của Mỹ lại tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Ông đã nộp đơn xin gia nhập (NATO) chứ?", đạo diễn Stone hỏi. Tổng thống Nga Putin không trả lời mà chỉ cười. "Ngày nay, NATO thực chất là một công cụ chính sách ngoại giao của Mỹ. Nó không có tính chất đồng minh, chỉ là chư hầu", ông Putin nói với đạo diễn Stone.

Thông qua đoạn hội thoại giữa ông Putin với đạo diễn Stone, có thể thấy rằng Tổng thống Nga hiểu rõ Nga sẽ không thể gia nhập NATO, chừng nào Mỹ còn là thành viên của tổ chức này.

Nói cách khác, việc Nga gia nhập NATO là bất khả thi. Mỹ đã mất rất nhiều công sức, tâm huyết để gây dựng lên con "ngáo ộp Nga" ở trong lòng nước Mỹ và cả NATO.

Từ đó, Washington kéo những nước thành viên vào một liên minh nhằm chống lại cái gọi là ''mối đe dọa từ phía đông'' và bản thân Mỹ là hạt nhân điều khiển, chi phối tất cả.

Một khi Nga gia nhập NATO thì con ngáo ộp ấy sẽ không còn tồn tại. Không còn đối đầu Đông - Tây thì Mỹ sẽ không còn lý do gì để trói buộc đồng minh của mình. Do đó, Washington sẽ không bao giờ chấp nhận Nga có mối liên hệ với NATO, bất kể dưới hình thức nào.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/anh-tung-co-keo-nga-gia-nhap-nato-dieu-bat-kha-thi-3394408/